Đường dẫn truy cập

Anh tuyên án 3 người dùng internet xúi giục khủng bố


Ba người đàn ông Hồi giáo bị xét có tội trong việc sử dụng Internet để xúi giục khủng bố đã bị tuyên phạt những bản án lên đến 10 năm tù.

Một tòa án tại London đã dành bản án nặng nhất cho Younis Tsouli, một người gốc Maroc. Người thứ hai là Waseem Mughal đã lãnh án 7 năm rưỡi tù, và người thứ ba là Tariq A Daour, một người gốc các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, lãnh án 6 năm rưỡi tù.

Cả 3 đều bị tuyên phán có tội hôm thứ Tư về các tội xúi giục những hành động khủng bố ở bên ngoài hoặc bên trong nước Anh qua các địa chỉ trang web, khuyến khích giết hại những người không phải là Hồi Giáo.

Theo lời cảnh sát thì 3 bị can này đã dùng những thẻ tín dụng đánh cắp để tài trợ cho các hoạt động của chúng.

Nhà chức trách cũng nói rằng họ đã tìm được những sách chỉ dẫn cách lắp ráp bom xe hơi và những bộ áo mang bom tự sát do 3 bị cáo cất giữ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG