Đường dẫn truy cập

Thời điểm đóng cửa lò hạt nhân của Bình Nhưỡng tùy vào đàm phán 6 bên


Một thanh sát viên hạt nhân của Liên Hiệp Quốc nói rằng, thời điểm Bắc Triều Tiên đóng cửa lò phản ứng hạt nhân của họ tùy thuộc vào các cuộc thảo luận giữa chính phủ Bình Nhưỡng và năm quốc gia đã ký trong thoả thuận giải giới.

Giới chức của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế, ông Olli Heinonen, hôm nay đã nói tại Bắc Kinh rằng, các cuộc thương thảo của ông tại Bắc Triều Tiên đã minh định về phương cách mà Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế sẽ theo dõi việc đóng cửa cơ sở hạt nhân Yongbyon như thế nào.

Ông Heinonen và các thanh sát viên hạt nhân khác đã kết thúc chuyến viếng thăm cơ sở hạt nhân này ngày hôm qua và nói rằng họ đã đạt được một thoả thuận với Bắc Triều Tiên về phương cách theo dõi và kiểm chứng việc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân này.

Các giới chức này không cho biết thêm chi tiết.

Bắc Triều Tiên đã thoả thuận đóng cửa lò phản ứng hạt nhân của họ hồi đầu năm nay trong hội nghị với các nước Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG