Đường dẫn truy cập

Việt Nam có thể dạy tiếng Nhật tại các trường công lập


Việt Nam có thể bắt đầu dậy tiếng Nhật tại các trường công lập vì mậu dịch giữa Nhật Bản và Việt Nam đang bùng phát và nhu cầu đào tạo về tiếng Nhật tiếp tục gia tăng.

Tiếng Anh là ngoại ngữ thường được dậy nhiều nhất ở các trường công lập. Tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Hoa cũng được dậy.

Nhưng một chương trình thử nghiệm dậy tiếng Nhật tại các trường ở Hà Nội đã tỏ ra được ưa chuộng đến độ bộ Giáo dục và Đào tạo muốn đưa tiếng Nhật vào các trường trên cả nước.

Thứ trưởng bộ Giáo dục Đặng Huỳnh Mai cho biết bộ sẽ yêu cầu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sớm chấp thuận kế hoạch này.

Theo Bà Mai, nhu cầu các lớp dậy tiếng Nhật đang gia tăng vào lúc hai nước mở rộng quan hệ mậu dịch và đầu tư cũng như du lịch.

Nhật Bản là một trong các đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng 17% trong năm ngoái, lên tới 10 tỷ đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG