Đường dẫn truy cập

Sudan chấp thuận một lực lượng gìn giữ hòa bình chung tại Darfur


Chính phủ Sudan đã chấp thuận cho bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình chung của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Phi Châu trong vùng Darfur có nhiều biến động.

Một thông cáo chung của Sudan, Liên hiệp Châu Phi và LHQ đưa ra hôm nay cho biết Sudan đã chấp thuận đề nghị về một hoạt động kết hợp,sau khi nhận được lời giải thích của hai tổ chức quốc tế vừa kể.

Các giới chức Sudan, LHQ và Liên Hiệp Phi Châu đã thảo luận về lực lượng gìn giữ hòa bình chung này trong 2 ngày qua tại trụ sở của Liên hiệp châu Phi ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Thông tấn xã Associated Press cho biết kế hoạch được sửa đổi này sẽ đưa từ 17,000 đến 19,000 binh sĩ đến bố trí ở Darfur.

Hiện nay, Liên Hiệp Châu Phi có một lực lượng khoảng 7,000 binh sĩ trong khu vực.

Lực lượng này không đủ khả năng ngăn chận các vụ bạo động tràn lan mà LHQ ước tính đã làm thiệt mạng 200,000 người, và khiến cho hơn 2 triệu người phải rời khỏi nhà cửa kể từ năm 2003.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG