Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Pakistan ra lệnh rút lại đơn kiện 200 phóng viên


Thủ tướng Pakistan Shaukat Aziz ra lệnh rút lại ngay tức khắc đơn kiện 200 nhà báo chống lại các qui định mới về báo chí truyền thông.

Vụ kiện bắt nguồn từ cuộc biểu tình của các ký giả tại Islamabad hôm thứ Hai, bất kể lệnh cấm tổ chức biểu tình trong vòng 2 tháng tại thủ đô.

Các nhà chính trị đối lập cho biết nhà chức trách đang đàn áp các nhà hoạt động trước ngày diễn ra cuộc biểu tình được dự trù vào ngày mai tại tỉnh Punjab.

Phát ngôn viên của 2 đảng đối lập là các đảng Nhân dân Pakistan và Liên đoàn hồi giáo Pakistan, cho biết hằng trăm nhân viên của họ đã bị câu lưu.

Chính phủ xác nhận đã bắt giam khoảng 300 người, và các giới chức nói rằng hành động đó là để bảo vệ trật tự và luật pháp.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ được dự trù vào ngày mai lên án những vụ kiềm chế giới truyền thông, và việc Tổng thống Pervez Musharraff cách chức Chánh thẩm Iftikhar Mohammed Chaudhry vì các cáo buộc ông này lạm quyền

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG