Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ tin về một cuộc Chiến Tranh Lạnh mới


Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, Condoleezza Rice, nói rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đang trải qua một thời kỳ khó khăn, song mức độ căng thẳng kém xa so với thời kỳ chiến tranh lạnh.

Ngoại Trưởng Rice đã phát biểu như vậy tại Moscow hôm thứ Hai vừa qua, trước khi bắt đầu các cuộc tiếp xúc ngoại giao kéo dài hai ngày trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng giữa hai nước liên quan đến những bất đồng về vấn đề Kosovo và kế hoạch lắp đặt tên lửa phòng thủ của Mỹ tại Châu Âu.

Ngoại Trưởng Rice là quan chức cao cấp nhất của chính phủ Mỹ đến thăm Mátscơva tính từ khi Tổng Thống Vladimir Putin đã gây kinh ngạc cho các nước phương tây trong bài diễn văn hồi tháng hai năm nay của ông vốn mạnh mẽ chỉ trích rằng Hoa Kỳ hầu như “không kiềm chế” trong việc sử dụng sức mạnh quân sự.

Ông Putin cũng thẳng thắn chỉ trích việc mở rộng vủa Tổ Chức Minh Ước Bắc Đại Tây Dương.

Theo dự trù, Ngoại Trưởng Rice sẽ họp với Phó Thủ Tướng Sergei Ivanov trước khi đến họp với Tổng Thống Putin trong ngày hôm nay.

Trước đó, bà Rice cho biết sẽ đề cập đến tốc độ cải cách dân chủ tại Nga.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG