Đường dẫn truy cập

Tổng thống Iran hủy chuyến đi Mỹ


Tổng Thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad, vừa hủy kế hoạch đi New York để dự một cuộc họp quan trọng của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Các quan chức chính phủ Iran nói rằng chuyến đi này bị hủy do Hoa Kỳ đã chậm trễ trong việc cấp thị thực nhập cảnh.

Trước đó trong ngày thứ sáu, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Sean McCormack, đã loan báo rằng thị thực nhập cảnh đã được cấp cho ông Ahmadinejad, các nhà ngoại giao của Iran và nhân viên an ninh đặc biệt.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng bộ hồ sơ xin nhập cảnh thứ hai đã gởi đến trễ và không đầy đủ.

Người phát ngôn này nói rằng Tehran đã xử sự giống như lần trước khi ông Ahmadinejad đến Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Ông nói Hoa Kỳ đã làm hết trách nhiệm của nước chủ nhà, đáp ứng kịp thời gian để ông Ahmadinejad có thể đến New York dự họp.

Hội Đồng Bảo An sẽ nhóm họp để bàn về việc liệu có nên áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran do nước này không chịu đình chỉ các chương trình làm giàu chất uranium của họ hay không.

Các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc hy vọng rằng hội đồng sẽ biểu quyết về dự thảo nghị quyết trong ngày thứ bảy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG