Đường dẫn truy cập

Mỹ muốn NATO gởi thêm quân đến Afghanistan


Hoa Kỳ đang hối thúc các đồng minh trong khối NATO hãy gửi thêm quân để đối phó với các phần tử nổi dậy Taleban tại Afghanistan trong những tháng tới.

Trong một cuộc họp của các Bộ Trưởng Quốc Phòng NATO hôm thứ Năm tại Seville, Tây Ban Nha, tân Tư lệnh các lực lượng NATO tại Châu Âu, Đại Tướng Bantz Craddock của Hoa Kỳ đã trình bày với các Bộ Trưởng Quốc Phòng NATO một kế hoạch nhằm tạo lại thế cân bằng cho lực lượng 35 ngàn quân hiện nay tại Afghanistan.

Hoa Kỳ muốn gia tăng các lực lượng an ninh tại các khu vực ở phía Đông và phía Nam Afghanistan, gần biên giới Pakistan.

Theo tiên đoán của các chỉ huy trưởng NATO thì các phần tử Taleban sẽ gia tăng bạo động trong những tháng tới khi thời tiết ấm áp trở lại.

Hoa Kỳ và Anh quốc đã hứa sẽ gửi thêm quân sang Afghanistan để tăng cường cho các lực lượng NATO.

Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã yêu cầu Quốc Hội cung cấp thêm gần 9 triệu đô la để huấn luyện và trang bị cho các lực lượng Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG