Đường dẫn truy cập

Philippines giao binh sĩ TQLC về cho Mỹ giam giữ


Một luật sư dự tính truy tố vì tội hình sự những giới chức cao cấp trong chính phủ Philippines do quyết định của họ đã để cho một Thủy quân lục chiến Mỹ được giao trả về cho Mỹ giam giữ.

Vào thượng tuần tháng 12, một tòa án Philippines đã kết án quân nhân Mỹ này 40 năm tù vì tội hãm hiếp.

Luật sư Evalyn Ursua cho rằng chính phủ Philippines đã vi phạm luật pháp khi họ giúp trả hạ sĩ Daniel Smith về cho chính phủ Hoa Kỳ vì họ đã làm như thế mà không có trát tòa. Luật sư Ursua là người bênh vực cho nạn nhân vụ hiếp dâm.

Các giới chức chính phủ Philippines nói rằng họ chỉ thi hành theo một hiệp định chung với Hoa Kỳ khi họ giao trả quân nhân này cho đại sứ quán Hoa Kỳ vào tuần trước.

Hiệp định chung này cho phép giải giao hạ sĩ Smith để chính phủ Hoa Kỳ giam giữ trong khi các thủ tục pháp lý truy tố anh này được tiến hành.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG