Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Anh đến Thổ Nhĩ Kỳ


Thủ Tướng Anh Tony Blair đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du Trung Đông nhằm hồi sinh lại tiến trình hòa bình giữa Israel với người Palestine.

Văn phòng Thủ Tướng Anh cho biết ông Blair sẽ gặp Thủ Tướng Recep Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara để thảo luận về các vấn đề Trung Đông, và về nguyện vọng của Thổ Nhĩ Kỳ muốn được thâu nhận vào Liên Hiệp Châu Âu.

Văn phòng Thủ Tướng Blair không loan báo lịch trình các sinh hoạt khác của Thủ Tướng Anh, viện những lý do an ninh.

Thủ Tướng Blair rời Bruxelles để lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Sáu. Tại Bruxelles, nhà lãnh đạo Anh đã tham dự cuộc họp cao cấp của Liên Hiệp Châu Âu.

Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi Syria hãy ngưng can thiệp vào tình hình Libăng, đồng thời họ cũng lưu ý về điều mà họ mô tả là những tác động tiêu cực của các chính sách của Iran đối với vấn đề ổn định tình hình và duy trì an ninh tại Trung Đông.

Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi Iran hãy đóng một vai trò có trách nhiệm tại Trung Đông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG