Đường dẫn truy cập

Hòa đàm giữa chính phủ Somalia và phe Hồi Giáo có nguy cơ tan vỡ


Cuộc hòa đàm có mục đích tránh xảy ra chiến tranh giữa chính phủ lâm thời Somalia với phong trào Hồi Giáo hùng mạnh tại nước này theo dự kiến bắt đầu ngày hôm nay.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán tại thủ đô Khartoum của Sudan đã bị hủy bỏ vì phong trào Hồi Giáo từ chối không chịu họp trực tiếp với phái đoàn của chính phủ. Phong trào Hồi Giáo phản đối sự hiện diện của binh sĩ Ethiopia tại căn cứ Baidoa của chính phủ Somalia.

Ethiopia quyết tâm bảo vệ chính phủ lâm thời yếu ớt không đủ khả năng ngăn chặn quân đội Hồi Giáo kiểm soát hầu hết miền Nam Somalia. Cơ quan thông tấn Pháp đưa tin rằng, cuộc đàm phán không bắt đầu vào gần trưa hôm nay như đã định.

Cơ quan thông tấn này trích thuật lời các giới chức Liên Đoàn Ả Rập nói rằng, cuộc họp được hoãn lại vì có tranh chấp trong phái đoàn của chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG