Đường dẫn truy cập

Ðảng Cộng Hòa tranh thủ để giành lại sự ủng hộ của cử tri


Tổng Thống Bush sẽ nói chuyện ngày hôm nay trong một buổi gây quỹ cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa dự tranh cuộc bầu cử vào Thượng Viện, một ngày sau khi một cuộc thăm dò ý kiến mới cho thấy tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với quốc hội đã xuống tới mức thấp nhất trong vòng 14 năm nay.

Những số liệu này phản ảnh tình cảm của cử tri không đầy một tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội.

Nhật báo Washington Post tường thuật rằng Tổng Thống Bush và các giới chức cao cấp thuộc Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ dành những ngày từ nay đến khi diễn ra cuộc bầu cử để giành lại sự ủng hộ của cử tri.

Cuộc thăm dò ý kiến được Đài truyền hình NBC News và báo Wall Street Jorrnal hơn một ngàn cử tri có đăng ký đi bầu cho thấy chỉ có 16% những người trả lời chấp thuận thành quả hiện nay của quốc hội.

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến này cũng cho thấy 52% số người trả lời muốn đảng Dân chủ kiểm soát quốc hội. 37% muốn Đảng Cộng hòa vẫn được nắm quyền kiểm soát quốc hội.

Kết quả cuộc thăm dò này cũng cho thấy 38% những người trả lời ủng hộ Tổng Thống Bush.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG