Đường dẫn truy cập

Quốc tế lên án vụ đảo chính tại Thái Lan


Việc quân đội lật đổ thủ tướng Thaksin Shinawatra của Thái Lan đang khơi ra những lời lên án và quan ngại trên khắp thế giới. Ngoại trưởng Australia, ông Alexander Downer, nói rằng cuộc đảo chính này là “không thể chấp nhận” được và ông kêu gọi phục hồi ngay thể chế dân chủ tại Bangkok.

New Zealand cũng chỉ trích hành động của quân đội Thái Lan. Thủ tướng Helen Clark nói rằng nước bà lên án bất cứ âm mưu nào lật đổ một chính phủ qua các đường lối vi hiến và thiếu dân chủ. Liên hiệp Châu Âu đòi phục hồi ngay trật tự dân chủ.

Các nhà lãnh đạo khác giữ thái độ ít chỉ trích hơn, tuy vẫn lên tiếng bầy tỏ mối quan tâm sâu xa về các diễn biến tại Thái Lan.

Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Taro Aso nói rằng cuộc đảo chính này là “đáng tiếc.” Ông nói thêm rằng các giới chức tại Tokyo hy vọng trật tự dân chủ sớm được phục hồi.

Thủ tướng Malaysia ông Abdullah Badawi tỏ vẻ “kinh ngạc”. trong khi ngoại trưởng Indonesia đề nghị giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bằng đường lối dân chủ.

Hoa Kỳ kêu gọi nhân dân Thái Lan giữ bình tĩnh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG