Đường dẫn truy cập

Cơ quan nguyên tử năng kêu gọi đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran


Giám Đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc nói rằng, đàm phán là chọn lựa tốt nhất để giải quyết những khác biệt trong lập trường các nước về chương trình hạt nhân của Iran.

Hôm nay, tại Vienna, ông Mohamed El-Baradaei, nói rằng cơ may để đạt được sự dàn xếp ngày càng giảm sút.

Ông kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để Iran và các nhà ngoại giao của năm nước hội viên thường trực trong Hội Đồng Bảo An và Đức trở lại bàn hội nghị. Giám Đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế đưa ra nhận định vừa kể ngay trước khi khai mạc cuộc họp ban giám đốc gồm đại diện của 35 quốc gia trong cơ quan này để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông El-Baradei sẽ trình bày trước ban giám đốc này một phúc trình về việc Iran không tuân hành kỳ hạn chót là ngày 31 tháng 8 mà Liên Hiệp Quốc đã đưa ra để Iran chấm dứt những hoạt động tinh luyện uranium.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG