Đường dẫn truy cập

LHQ: Sudan phải chịu trách nhiệm về vụ khủng hoảng nhân đạo Darfur


Tổng thư ký LHQ nói rằng việc Sudan không chịu chấp nhận một lực lượng gìn giữ hòa bình ở Darfur có thể đem lại những hậu quả tai hại cho khu vực đang xảy ra nhiều biến động này.

Hôm qua, ông Kofi Annan cảnh báo rằng Sudan sẽ phải chịu trách nhiệm nếu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Darfur trở nên tệ hại hơn. Sudan đã đề xuất cho Liên hiệp Phi Châu chọn lựa giữa việc kiếm thêm tài trợ để tiếp tục sứ mạng gìn giữ hòa bình ở Darfur, hoặc rời khỏi Sudan.

Liên hiệp Phi Châu đã cho biết sẽ rút quân khi sứ mạng của họ kết thúc vào ngày 30 tháng này.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết chuyển giao sứ mạng cho LHQ. Nhưng Sudan đã từ chối không muốn LHQ kiểm soát một nỗ lực gìn giữ hòa bình với lực lượng Liên hiệp Phi Châu, vì cho rằng việc này sẽ đưa đến mục tiêu của Hoa Kỳ là thay đổi chế độ của Sudan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG