Đường dẫn truy cập

Nhóm Hồi Giáo muốn chính phủ bãi bỏ yêu cầu quốc tế gởi quân vào Somalia


Những người Hồi Giáo đang nắm quyền kiểm soát tại thủ đô của Somalia yêu cầu chính quyền của nước này phải bãi bỏ yêu cầu quốc tế gởi các lực lượng gìn giữ hòa bình vào nước này.

Tại cuộc họp được tổ chức tại thủ đô Khartoum của Sudan hôm thứ hai vừa qua, những người Hồi Giáo này vừa đưa ra một danh sách các yêu cầu đối với chính phủ lâm thời của Somalia.

Liên Đoàn Ả Rập đã đứng ra tổ chức hội nghị này với hy vọng là các bên sẽ đồng ý chia sẽ quyền lực và giảm bớt các vụ bạo động tại đất nước được xem như là vô luật pháp tại vùng Sừng Châu Phi này.

Chính phủ lâm thời của nước này hầu như vẫn không có quyền lực gì ngoài khu vực Baidoa, trong khi các lực lượng dân quân trung thành với các thế lực Hồi Giáo đang nắm quyền kiểm soát phần lớn miền nam Somalia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG