Đường dẫn truy cập

Syri cam kết ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí cho nhóm Hezbollah


Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan nói rằng Syri cho biết là họ sẽ tăng cường an ninh trong vùng biên giới để ngăn chận nguồn cung cấp vũ khí cho nhóm du kích quân Hezbollah ở Liban.

Ông Annan lên tiếng về vấn đề này sau các cuộc hội đàm với Tổng Thống Syri Bashar al Assad tại thủ đô Damas hôm nay.

Ông nói rằng nhà lãnh đạo Syri hứa sẽ áp mọi biện pháp cần thiết để thực thi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc chấm dứt giao tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah.

Nghị quyết qui định các nước ngăn chận võ khí tiếp tế được đưa vào Liban không có sự đồng ý của chính phủ Liban.

Ông Annan cũng nói rằng nhà lãnh đạo Syri ủng hộ việc trả tự do cho hai binh sĩ Israel bị nhóm Hezbollah bắt đi hồi tháng 7.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cho biết sẽ gửi 1,100 binh sĩ đến miền nam Liban, trong khuôn khổ triển khai lực lượng quốc tế tại đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG