Đường dẫn truy cập

Palestine hoan nghênh kế hoạch viện trợ mới của quốc tế


Các giới chức Palestin cho hay một kế hoạch viện trợ mới của quốc tế là bước đầu tốt đẹp nhưng vẫn chưa đủ.

Bốn thành phần đứng trung gian hòa giải gồm Hoa Kỳ, liên hiệp Châu Âu, LHQ và Nga, đã chấp thuận kế hoạch bỏ qua những rắc rối với chính phủ của người Palestin do phe Hamas lãnh đạo, hầu giúp chi trả cho phí tổn y tế và điện nước của người Palestin.

Nhưng kế hoạch này giữ nguyên việc đình chỉ viện trợ của quốc tế cho chính phủ do phe Hamas lãnh đạo cho đến khi phe này từ bỏ bạo lực và công nhận Israel. Hành động đình chỉ viện trợ đã khiến chính phủ Palestin không có tiền để trả lương cho 165 ngàn công nhân viên nhà nước trong suốt 3 tháng nay.

Phát ngôn viên của phe Hamas, ông Ghazi Hamad nói rằng những điều kiện đặt ra với chính phủ do phe Hamas lãnh đạo là điều không thể chấp nhận được. Ông nói rằng cần phải đòi Israel chấm dứt các vụ tấn công vào Tây ngạn sông Jordan và dải Gaza.

Israel hoan ngênh kế hoạch của 4 thành phần này. Phát ngôn viên Israel Mark Regev nói rằng nước ông sẽ không gây trở ngại cho việc trợ giúp nhân đạo dành cho nhân dân Palestin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG