Đường dẫn truy cập

Iraq phóng thích 600 tù nhân


Nhà chức trách Iraq phóng thích gần 600 tù nhân sau khi Thủ Tướng Nouri al-Maliki hứa sẽ trả tự do cho 2500 tù nhân, trong nỗ lực đẩy mạnh một cuộc đối thoại hòa giải hòa hợp trên toàn quốc.

Nhiều xe buýt chở đầy tù nhân đã bắt đầu đến trạm xe buýt ở trung tâm thủ đô Baghdad hồi sáng hôm nay. Phần lớn các tù nhân được phóng thích này là thuộc cộng đồng người Ả rập Sunni thiểu số ở Iraq.

Nhà chức trách nói rằng các tù nhân này không dính líu tới các vụ phạm pháp bạo động hoặc đã bị bắt lầm. Quân nổi dậy đã thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công trên khắp Iraq hôm nay, gây tử vong cho 10 người.

Những người chết gồm cả 6 cảnh sát viên và một giáo sĩ Ả Rập Sunni. Cảnh sát cũng cho hay đã tìm thấy ít nhất 13 trong số 50 người bị bắt cóc tại trung tâm Baghdad hôm thứ hai.

Cảnh sát nói rằng vài người trong số này dường như đã bị tra tấn. Hiện chưa rõ tại sao 15 người này được phóng thích và hiện cũng chưa có tin tức gì khác về số phận những người bị bắt cóc kia hoặc về lý do tại sao họ bị bắt cóc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG