Đường dẫn truy cập

Cựu bộ trưởng nội vụ Nepal bị bắt


Chính phủ lâm thời ở Nepal bắt giữ cựu Bộ trưởng nội vu để thẩm vấn; ông này từng phục vụ chính phủ hoàng gia của quốc vương Gyanendra.

19 ngày biểu tình phản đối đã buộc quốc vương phải từ bỏ quyền bính. Những người đấu tranh đòi dân chủ đã đòi phải có hành động đối với các viên chức từng đàn áp họ. 19 người biểu tình đã bị giết chết trong các vụ bạo động.

Trong một diễn biến khác, lãnh tụ Prachanda của phe phiến quân Mao Trạch Đông chắc sẽ cầm đầu phái đoàn tham dự hòa đàm với chính phủ.

Chính phủ lâm thời tuyên bố các cuộc hòa đàm sẽ diễn ra trong nay mai nhưng không đưa ra ngày giờ rõ rệt. Đây sẽ là lần thứ ba hai bên cố gắng chấm dứt cuộc nổi dậy của các phần tử theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông kéo dài cả chục năm nay làm thiệt mạng 13,000 người.

Các cuộc họp trước đây đều đã thất bại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG