Đường dẫn truy cập

Bà Rice điện đàm với tổng thống Karzai về vụ người đàn ông Afghanistan từ bỏ đạo Hồi


Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, Condoleezza Rice, kêu gọi Tổng Thống Afghanistan, Hamid Karzai, hãy đưa ra một “giải pháp thiện chí” cho vụ xét xử một người đàn ông Afghanistan đã bỏ đạo Hồi để theo Kitô Giáo.

Ngoại Trưởng Rice nói qua điện thoại với Tổng Thống Karzai rằng điều quan trọng là nhân dân Afghanistan phải biết rằng tự do tôn giáo và tự do diễn đạt là những điều “linh thiêng” trong hiến pháp của nước này.

Tổng Thống Bush nói rằng ông hết sức phật lòng về vụ án và sẽ gây áp lực đòi chính quyền Kabul phải trả tự do cho người đàn ông đó.

Đức, Italy, Canada và Liên Hiệp Quốc cũng đã nêu lên yêu cầu tương tự như vậy.

Ông Abdur Rahman, 41 tuổi, trước đó là nhân viên cứu trợ y tế, theo luật Hồi Giáo ở Afghanistan, sẽ nhận án tử hình vì tội bỏ đạo Hồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG