Đường dẫn truy cập

Belarus tổ chức bầu cử tổng thống


Hôm nay Belarus tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và một cuộc thăm dò mới do chính phủ thực hiện với các cử tri vừa rời phòng phiếu tiên đoán một thắng lợi áp đảo cho Tổng thống đương nhiệm là ông Alexander Lukashenko.

Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu bỏ phiếu, đài truyền hình nhà nước Belarus đã phổ biến kết quả thăm dò cho thấy ông Lukashenko được 84% số phiếu. Ứng viên đối lập chính là ông Alexander Milinkivich chỉ được có 2%.

Ông Lukashenko cai trị Belarus trong 12 năm và ra tranh cử một nhiệm kỳ thứ ba sau khi ông đòi mở cuộc trưng cầu dân ý năm 2004 chấm dứt việc giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.

Ông Milinkevich lên án ông Lukashenko là hoạch định việc gian lận phiếu và nói rằng các cơ quan truyền thông do nhà nước kiểm soát đã làm cho không thể có một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Ứng viên đối lập kêu gọi những người ủng hộ tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa tại trung tâm thủ đô Minsk sau khi các phòng phiếu đóng cửa chiều nay.

Tổng thống Lukashenko đã thề quyết sẽ đàn áp bất cứ cuộc biểu tình nào gây rối trật tự công cộng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG