Đường dẫn truy cập

Ai Cập đoạt chức vô địch Giải Vô Địch Bóng Đá Châu Phi 2006


Ai Cập chiến thắng Cote d’Ivore bằng loạt đá 11 mét luân lưu trong trận chung kết để đoạt chức vô địch giải bóng đá quốc gia Châu Phi, gọi tắt là CAN 2006. Đây là lần thứ 5 Ai Cập đoạt được danh hiệu cao quý này.

Tại sân vận động ở thủ đô Cairo với sự cỗ vũ nồng nhiệt của gần 80 ngàn khán giả, trận chung kết giữa đội tuyển nước chủ nhà Ai Cập và Cote d’Ivoire diễn ra hết sứ kịch tính và hấp dẫn.

Hai đội đã thay nhau mởi các đợt tấn công về phía khung thành của nhau, song suốt 120 phút của hai hiệp chính lẫn hai hiệp phụ không bên nào ghi được bàn thắng.

Ở hiệp phụ thứ nhất, Ai Cập được hưởng một quả phạt đền 11 mét từ pha té ngã gây nhiều tranh cãi của cầu thủ Bakarat. Song đội trưởng nước chủ nhà, Ahmed Hasan, đã kết thúc pha đá penalty không thành công.

Cuối cùng trận chung kết phải giải quyết bằng loạt đá 11 mét luân lưu.

Thủ môn Essam Al Jadari của Ai Cập đã trở thành người hùng khi anh cản được hai quả 11 mét trong lọat đá luân lưu, giúp Ai Cập lần thứ 5 đoạt ngôi vô địch châu Phi. Cote d’Ivore xếp thứ hai.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG