Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Israel Ariel Sharon trong tình trạng nguy kịch


Các bác sĩ ở Israel đã hoàn tất một cuộc giải phẫu khẩn cấp cho Thủ tướng Ariel Sharon. Ông Sharon đã được khẩn cấp đưa trở lại phòng giải phẫu hồi sáng hôm nay sau khi các bác sĩ phát hiện não của ông bị tăng áp suất và xuất huyết thêm.

Trước đó, Bác sĩ Shlomo Mor-Yosef, giám đốc bệnh viện Hadassah ở Jerusalem hôm nay cho biết, hình chụp não bộ cho thấy có xuất huyết mới và não bị sưng.

Bác sĩ Mor-Yosef cũng nói rằng ông Sharon cần phải được giải phẫu khẩn cấp.

Thủ tướng Israel đã ở trong tình trạng nguy kịch và được gây mê từ khi các bác sĩ giải phẫu để máu trong não của ông chẩy nhằm giải tỏa bớt áp xuất do một cơn đột quỵ nặng gây ra.

Ông Sharon đã được đưa gấp vào bệnh viện ở Jerusalem đêm thứ tư, sau khi bị đau ở trang trại của ông trong vùng sa mạc Negev. Ông bị đột quỵ nhẹ hồi tháng chạp năm ngoái, và đã được lên lịch giải phẫu tim hôm thứ năm để bịt một lỗ nhỏ mà các bác sĩ chẩn đoán lúc ông hồi phục trong tháng trước.

Phụ tá của ông Sharon là ông Ehud Olmert đã đảm nhận chức quyền thủ tướng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG