Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Chile lấy dấu tay và chụp hình cựu lãnh tụ độc tài Pinochet


Cảnh sát Chilé đã lấy dấu tay và chụp hình cựu lãnh tụ độc tài Augusto Pinochet khi họ tiến hành thủ tục khởi tố ông này về tội giết hại và thủ tiêu những đối thủ tả khuynh trong thời gian 17 năm cầm quyền. Thủ tục này được thực hiện ngày hôm qua tại dinh thự của tướng Pinochet ở Santiago.

Viên thẩm phán ra lệnh thực hiện thủ tục này cũng cho phép tướng Pinochet đóng 46 ngàn đô la tiền thế chân để tại ngoại, nhưng việc đóng tiền thế chân còn cần có sự chấp thuận của một tòa thượng thẩm. Cựu lãnh tụ độc tài này đã bị giam lỏng từ 5 tuần nay.

Các cáo trạng nhắm vào ông phát sinh từ Chiến dịch Colombo, diễn ra trong những năm giữa thập niên 1970, trong đó có 119 nhân vật đối lập bị thủ tiêu.

Trong một diễn tiến khác, một tòa kháng án đã giữ nguyên án tù chung thân dành cho ông Hugo Salas Wenzel, một cựu tướng lãnh từng giữ chức giám đốc mật vụ dưới thời ông Pinochet.

Viên tướng này bị tòa xét là can tội giết chết 12 nhân vật chống chính phủ năm 1987.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG