Đường dẫn truy cập

Saddam Hussein nêu nghi vấn về những lời khai của các nhân chứng


Cựu tổng thống Saddam Hussein của Iraq lại một lần nữa nêu nghi vấn về sự trung thực của những lời khai của các nhân chứng trong phiên tòa xử ông về những cáo trạng chà đạp nhân quyền.

Saddam Hussein cũng lập lại tố cáo nói rằng ông đã bị người Mỹ đánh đập, tra tấn.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc đã mạnh mẽ bác bỏ tố cáo vừa kể.

Nhân chứng đầu tiên của phía công tố trong phiên tòa hôm nay nói rằng: năm ông 8 tuổi, ông đã trông thấy bà nội ông bị tra tấn và cha ông bị xử tử ở làng Dujail năm 1982.

Saddam Hussein đã nêu nghi vấn về lời khai đó và nói rằng nhân chứng này lúc đó hãy còn quá nhỏ nên không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra. Các luật sư bên bị cũng nói rằng các nhân chứng đã bị ảnh hưởng khi họ nghe lời khai của những nhân chứng khác.

Cựu lãnh tụ độc tài Iraq này cùng với 7 đồng bị cáo đang được xét xử về cáo trạng cho rằng họ đã ra lệnh tra tấn và sát hại hơn 140 người Hồi giáo Shia ở làng Dujail năm 1982 sau khi Saddam Hussein thoát chết trong một mưu toan ám sát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG