Đường dẫn truy cập

LHQ: Kết quả cuộc trưng cầu dân ý của Iraq là chính xác


Quân đội Hoa Kỳ cho biết 2000 nhân viên quân sự của họ đã thiệt mạng khi chiến đấu tại Iraq kể từ khi Hoa Kỳ tiến quân vào Iraq năm 2003.

Các giới chức nói rằng, vụ tổn thất mới nhất là một binh sĩ qua đời vì thương tích trong một vụ nổ bom hồi tháng trước ở thành phố Samara.

Trong khi đó, các phần tử nổi dậy đã giết ít nhất 17 người ngày hôm qua, trong các cuộc tấn công ở Baghdad và thành phố Sulaimamiyah ở miền Bắc.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web, tổ chức al-Qaida tại Iraq nói rằng họ đã bắt cóc 2 nhân viên của Sứ quán Marốc tại Baghdad. Các giới chức Marốc đã báo cáo về việc hai nhân viên của họ bị mất tích từ tuần trước.

Và Ủy ban phụ trách bầu cử tại Iraq loan báo rằng gần 80% số cử tri đã chấp thuận bản dự thảo hiến pháp mới của Iraq dọn đường cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12 năm nay.

Các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý trong tháng này là chính xác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG