Đường dẫn truy cập

Người Hồi giáo Shia tại Iraq nổ súng vào nhau


Các giới chức của Iraq nói rằng vụ nổ súng giữa các phe phái người Hồi giáo Shia trong thành phố Najaf đã làm ít nhất 5 người chết và nhiều người bị thương.

Vụ nổ súng xảy ra hôm thứ Tư, trong lúc những người ủng hộ giáo sĩ Moqtada al-Sadr muốn mở cửa lại văn phòng của họ tại Najaf, nhưng phe kình chống họ không chấp nhận.

Có vài nguồn tin nói rằng phe kình chống này thuộc nhóm Badr, đồng minh của một đảng lớn của người Shia, là đảng Cách Mạng Hồi giáo.

Có tin nói rằng 2 phe Hồi giáo Shia này cũng giao tranh với nhau tại thủ đô Baghdad.

Thủ Tướng Iraq, ông Ibrahim al-Jaafari đã lên đài truyền hình lên án vụ nổ súng này và kêu gọi mọi người bình tĩnh.

Các đại biểu Quốc Hội có cảm tình với giáo sĩ Moqtada al-Sadr dọa sẽ ngưng làm việc để phản đối. Và nếu như chuyện này xảy ra thực sự, thì cuộc biểu quyết bản hiến pháp dự trù vào ngày thứ năm sẽ gặp phức tạp.

Trong ngày thứ Tư, quân nổi dậy đã mở nhiều cuộc tấn công vào các trạm kiểm soát của cảnh sát , giết chết ít nhất 13 người và làm hơn 40 người bị thương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG