Đường dẫn truy cập

Hai thành viên của Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp Iraq bị ám sát


Các giới chức tại Iraq cho biết, hai thành viên của Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp thuộc hệ phái Hồi Giáo Sunni đã bị ám sát trong một cuộc nổ súng của các phần tử võ trang trên một chiếc xe hơi đi qua.

Phát ngôn viên của nhóm người Sunni này nói rằng hai thành nhân vật vừa kể bị bắn hạ khi họ rời một tiệm ăn ở trung tâm thủ đô Baghdad ngày hôm nay. Một người thứ ba mà người ta tin là một cố vấn cho Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp cũng thiệt mạng.

Tại thủ đô Washington, Tòa Bạch Ốc đã lên án vụ sát hại vừa kể và nói rằng các phần tử khủng bố muốn gây trở ngại cho tiến trình dân chủ tại Iraq sẽ bị đánh bại. Vụ ám sát vừa kể đã diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Iraq nói rằng Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp đang đạt được nhiều tiến bộ và bản dự thảo hiến pháp mới có thể sẽ sẵn sàng trước kỳ hạn chót là ngày 15 tháng 8 sắp tới.

Cũng trong ngày hôm nay, 13 người bị thiệt mạng trong một cuộc phục kích một xe buýt tại tỉnh Baquba, và hai người thiệt mạng vì trúng mìn trên đường tại thành phố Kirkuk.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG