Đường dẫn truy cập

11 người thiệt mạng trong những vụ nổ bom xe tại Baghdad


Cảnh sát cho hay những vụ nổ bom xe đã giết hại ít nhất 11 người trong một thị trấn ở nam Baghdad.

Họ cho biết các vụ nổ bom xảy ra gần như đồng loạt còn gây thương tích cho ít nhất 19 người.

Trong khi đó, những kẻ bắt cóc đặc sứ Ai cập tại Iraq đã đe dọa sẽ hạ sát ông vì chúng cho rằng Ai Cập đồng minh với người Do Thái và Thiên chúa giáo.

Màng lưới khủng bố al-Qaida tại Iraq nói rằng đặc sứ này phạm tội bỏ đạo. Vào sáng thứ năm, nhóm khủng bố này đã đem giấy tờ tùy thân của ông đăng lên Internet.

Kể từ khi nhà ngoại giao Ai Cập này bị bắt cóc tại Baghdad hôm thứ bảy, quân nổi dậy đã tấn công các đặc sứ của Bahrain và Pakistan tại Iraq trong 2 vụ riêng rẽ.

Đặc sứ của Bahrain bị thương còn nhà ngoại giao của Paksitan thì thoát hiểm không hề hấn gì và đã được đưa ra khỏi Iraq.

Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ nói rằng họ đang kết thúc một cuộc hành quân hỗn hợp với các lực lượng Iraq trong thị trấn Hit.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG