Đường dẫn truy cập

Tân chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới ca ngợi kế hoạch xóa nợ của khối G8


Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới ông Paul Wolfowitz tỏ ý vui mừng về thỏa hiệp lịch sử giữa các quốc gia giầu nhất thế giới xóa các khoản nợ cho một số nước nghèo nhất thế giới.

Hôm nay, ông Wolfowitz lên tiếng ca ngợi kế hoạch sau khi đến Nigeria - chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du châu Phi gồm các nước Burkina Faso, Rwanda và Nam Phi.

Chuyến đi diễn ra ngay sau khi đạt được thỏa thuận lịch sử giữa các vị bộ trưởng tài chính của nhóm 8 quốc gia công nghiệp hóa, còn gọi tắt là G-8 đồng ý xóa khoản nợ hơn 40 tỷ đôla cho 18 nước nghèo nhất, đa số ở châu Phi.

Quốc gia đông dân nhất châu Phi là Nigeria cũng đang tìm cách được xóa khoản nợ nước ngoài lên tới 35 tỷ đôla.

Ông Wolfowitz tỏ vẻ lạc quan rằng Nigeria có thể cũng được xóa một số nợ.

Nhưng một phát ngôn viên của Ngân Hàng Thế Giới, ông Tim Carrington cho rằng cũng cần được bảo đảm là Nigeria có một chế độ tốt và kiên quyết chống tham nhũng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG