Đường dẫn truy cập

Biểu tình đòi phục hồi dân chủ tại Nepal


Hằng ngàn người tại Nepal hôm nay đã biểu tình đòi phục hồi dân chủ trong một cuộc biểu tình đông đảo đầu tiên từ khi quốc vương Gyanendra của nước này giải tán chính phủ và tóm thâu tất cả quyền hành.

Cảnh sát theo dõi sát khoảng 5000 người tràn ra ngoài đường phố phản đối việc nhà vua trực tiếp cai trị Nepal. Cuộc biểu tình này do 7 đảng chính trị lớn trong nước tổ chức.

Các đảng phái chính trị nói rằng họ sẽ gia tăng các cuộc phản đối cho tớí khi quốc vương Gyanentra phục hồi quốc hội mà ông đã giải tán và cho phép thành lập một chính phủ đa đảng đễ thương thuyết với phe phiến quân theo chủ nghĩa Mao trạch đông, là những kẻ đang tranh đấu để thay thế chế độ quân chủ tại Nepal bằng chế độ cộng sản.

Trước đó trong ngày, chính phủ hoàng gia Nepal đã đặt các lực lượng an ninh trong tình trạng báo động, nói rằng các tổ chức khủng bố đã thâm nhập vào các cuộc biểu tình và cảnh báo những người tổ chức biểu tình phải thận trọng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG