Đường dẫn truy cập

Tổng thống Kyrgystan đề nghị đàm phán vào lúc các cuộc biểu tình lan rộng


Tổng thống Askar Akayev của Kyrgystan tuyên bố ông sẵn sàng mở các cuộc đàm phán với phe đối lập sau các cuộc biểu tình kéo dài suốt tuần đòi ông từ chức vì một cuộc bầu cử quốc hội gây nhiều tranh cãi.

Phát ngôn viên của ông Akayev nói trên đài truyền hình toàn quốc rằng điều quan trọng nhất là ổn định tình hình trong nước và khởi sự các cuộc thương nghị.

Các nhóm chống đối đã kêu gọi biểu tình khắp nước và nói rằng các cuộc các cuộc bầu cử toàn quốc trong 3 tuần vừa qua đều gian lận và đầy rẫy những vụ bất hợp lệ.

Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại thành phố Jalal-Abad miền nam, với khoảng 15 ngàn người tham dự.

Tại thành phố lớn thứ nhì trong nước là Osh, những người biểu tình đã chiếm một trung tâm hành chính, buộc các lực lượng an ninh phải bỏ chạy.

Hoa Kỳ đang kêu gọi tất cả các bên tại Kyrgystan giải quyết các bất đồng một cách êm thắm và theo đúng luật định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG