Đường dẫn truy cập

Việt Nam bác bỏ những tố giác trong bản phúc trình về nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ


Giới hữu trách Hà nội bác bỏ những tố giác nêu ra trong bản phúc trình hàng năm của bộ ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền Việt Nam, và nói rằng phúc trình đó không khách quan và bao gồm những điều bịa đặt và đã trình bày một hình ảnh sai lạc về tình hình ở Việt Nam.

Tường thuật của hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Hà nội hôm thứ tư trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, nói rằng: "Việt Nam hoàn toàn bác bỏ những nhận xét không khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong bản báo cáo nhân quyền năm 2004 của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ."

Bài bình luận của báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Việt Nam, còn nói rằng phúc trình của giới hữu trách Mỹ đã đưa ra những chi tiết bịa đặt về thời điểm, tên người và sự việc để lừa gạt những ai không có thông tin khách quan về Việt Nam. Trong cuộc họp báo tại Hà nội hôm thứ ba, phát ngôn viên Lê Dũng của Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng "nhà nước Việt Nam luôn luôn phấn đấu để người dân được hưởng ngày một tốt hơn và đầy đủ hơn các quyền của con người."

Ông Dũng cũng lập lại những tuyên bố mà chính quyền Hà nội vẫn thường dùng để phủ nhận các cáo giác vi phạm nhân quyền. Theo lời ông Lê Dũng, "tại Việt Nam không có vấn đề đàn áp tôn giáo, phân biệt đối xử về sắc tộc, không có ai bị giam giữ vì bất đồng chính kiến, chỉ có những người vi phạm pháp luật và bị xử lý theo đúng các qui định của pháp luật Việt Nam."

Tưởng cũng nên nhắc lại là bản phúc trình nhân quyền năm 2004 của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ đã ghi nhận một số những phát triển tích cực ở Việt Nam.

Tuy nhiên, theo phúc trình vừa kể: những vụ vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo đã khiến Việt Nam bị liệt vào danh sách "các quốc gia cần đặc biệt quan tâm", và giới hữu trách Hà nội vẫn tiếp tục vi phạm các quyền cơ bản của người dân như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, và tự do lập hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG