Đường dẫn truy cập

Tổng thống Philippines: Các mối đe dọa ly khai 'chắc chắn sẽ thất bại'


Ông Ferdinand Marcos Jr.
Ông Ferdinand Marcos Jr.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm 8/2 nói rằng những lời kêu gọi độc lập cho đảo Mindanao ở miền nam đất nước là một "sự lố bịch về hiến pháp" và "chắc chắn sẽ thất bại".

Đây là lần đầu tiên ông đề cập đến vấn đề này kể từ khi người tiền nhiệm Rodrigo Duterte kêu gọi hòn đảo quê hương của ông ly khai, khi liên minh của ông với ông Marcos sụp đổ một cách rất công khai giữa những lời xúc phạm và bất đồng về cải cách hiến pháp.

“Lời kêu gọi mới về một Mindanao ly khai chắc chắn sẽ thất bại vì nó dựa trên một tiền đề sai lầm, chưa kể đến một sự lố bịch về hiến pháp”, ông Marcos nói trong bài phát biểu vào Ngày Hiến pháp mà không nêu tên người tiền nhiệm thẳng thắn của mình.

“Tôi mạnh mẽ kêu gọi tất cả những người liên quan chấm dứt lời kêu gọi thành lập một Mindanao ly khai. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng hiến pháp. Đây không phải là một Philippines mới mà chúng tôi đang cố gắng tạo dựng. Đúng hơn, điều này sẽ phá hủy đất nước”.

Cố vấn an ninh quốc gia của ông Marcos hôm 4/2 cho biết rằng chính phủ sẽ không ngần ngại “sử dụng quyền lực và lực lượng của mình để dập tắt và ngăn chặn bất kỳ và mọi nỗ lực nhằm chia cắt nền Cộng hòa”.

Tiếp theo đó là việc Bộ trưởng Quốc phòng của ông Marcos hôm 5/2 thề sẽ thực thi nghiêm túc chủ quyền của đất nước sau những lời đe dọa ly khai của ông Duterte.

Ông Duterte là tổng thống Philippines đầu tiên xuất thân từ Mindanao giàu tài nguyên, nơi bị ảnh hưởng bởi bạo lực và xung đột trong nhiều thập kỷ khi chính phủ chiến đấu với quân nổi dậy và những kẻ cực đoan. Tình trạng bất ổn đã cản trở các nguồn đầu tư ở đó và khiến nhiều ngôi làng rơi vào cảnh nghèo đói.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG