Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Lý Cường: Trung Quốc sẽ có biện pháp kích cầu, đẩy nhanh chuyển đổi xanh


Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu khai mạc Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023 ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, vào ngày 27 tháng 6 năm 2023 .
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu khai mạc Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023 ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, vào ngày 27 tháng 6 năm 2023 .

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm thứ Ba 27/6 nói Trung Quốc sẽ thực hiện các bước để kích nhu cầu, tiếp thêm sinh lực cho thị trường, thúc đẩy phát triển, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và mở cửa các khu vực “cấp cao” của nền kinh tế với thế giới bên ngoài.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thiên Tân, ông Lý không nói sâu về các kế hoạch của Trung Quốc, khiến các nhà đầu tư phải chờ đợi những chi tiết cụ thể về các chính sách kích thích của chính phủ.

Ông Lý nói tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 2 sẽ cao hơn quý 1 và dự kiến sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm là khoảng 5%.

GDP của Trung Quốc tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong ba tháng đầu năm, nhưng đà tăng đã giảm mạnh kể từ đó.

Một số ngân hàng lớn đã đưa ra dự báo thấp hơn về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 sau khi dữ liệu sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 5 không bằng mức dự báo trước đây và cho thấy Bắc Kinh sẽ cần thực hiện các bước tiếp theo để củng cố sự phục hồi sau đại dịch hiện đang bị lung lay.

Hãng tài chính Nomura đã giảm con số dự báo về tăng trưởng GDP năm 2023 từ 5,5% xuống chỉ còn 5,1%, đồng thời lưu ý thêm rằng dự báo mới của họ đã tính đến tác động của các biện pháp kích thích chính sách tiềm năng.

“Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn trong việc mở rộng tiềm năng của nhu cầu trong nước, kích hoạt sức sống của thị trường, thúc đẩy phát triển phối hợp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và thúc đẩy mở cửa các khu vực cấp cao cho thế giới bên ngoài”, Thủ tướng Lý nói.

Vừa trở về sau chuyến thăm Đức và Pháp vào tuần trước, ông Lý cũng ám chỉ đến những luận điệu tiêu cực gần đây hướng tới Trung Quốc từ các nền dân chủ hàng đầu phương Tây.

“Mọi người đều biết một số người ở phương Tây đang thổi phồng cái gọi là ‘giảm thiểu rủi ro’, và tôi nghĩ, ở một mức độ nào đó, đó là một đề xuất sai lầm”, ông Lý nói, rõ ràng ám chỉ đến tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người đã đề nghị rằng châu Âu nên “giảm thiểu rủi ro” về mặt ngoại giao và kinh tế từ Trung Quốc.

“Những rào cản vô hình do một số người dựng lên trong những năm gần đây đang trở nên phổ biến và đẩy thế giới vào tình trạng chia rẽ và thậm chí là đối đầu”, ông Lý nói, đề cập đến căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối việc cố tình chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại”, Thủ tướng Trung Quốc phát biểu, đồng thời nói thêm rằng việc giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng để tránh hiểu lầm giữa các quốc gia.

Nói về một trong những chủ đề chính của mình kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 3, ông Lý cho biết xu hướng toàn cầu hóa vẫn còn nguyên vẹn mặc dù có một số trở ngại, và Trung Quốc vẫn mở cửa kinh doanh và chào đón các nhà đầu tư nước ngoài.

Phát biểu trong một cuộc họp riêng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài, ông Lý tìm cách trấn an họ rằng chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ sự hiện diện của các công ty nước ngoài.

Ví dụ, ông Lý nói Trung Quốc sẽ cải thiện chính sách mua sắm của chính phủ đối với thuốc men và chú ý đến mối quan tâm của các công ty nước ngoài về các quy định quản lý dữ liệu mới.

Không giải thích chi tiết, nhưng ông Lý cho biết Trung Quốc sẽ không lạm dụng việc kiểm tra an ninh đối với các công ty nước ngoài, đồng thời cảnh báo rằng một số đã vi phạm các quy định của Trung Quốc.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG