Đường dẫn truy cập

Nga nói thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Hàn có thể gây bất ổn khu vực


Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (phía sau) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ cảm xúc hào hứng tại Quốc yến ở Nhà Trắng, trong chuyến thăm của ông Yoon Suk Yeol tới Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 4 năm 2023.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (phía sau) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ cảm xúc hào hứng tại Quốc yến ở Nhà Trắng, trong chuyến thăm của ông Yoon Suk Yeol tới Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu chỉ trích thỏa thuận hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, nói rằng nó sẽ gây bất ổn cho khu vực và thế giới rộng lớn hơn, đồng thời cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang tiềm tàng.

Hoa Kỳ hôm thứ Tư cam kết cung cấp cho Hàn Quốc cái nhìn sâu sắc hơn về kế hoạch hạt nhân của nước này, trong khi Seoul hứa sẽ không tự tìm kiếm vũ khí hạt nhân trong một thỏa thuận mà cả hai bên đều nói là nhằm chống lại Triều Tiên.

Nga đã nhiều lần chỉ trích điều mà họ coi là sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Hoa Kỳ trên khắp châu Á.

“Diễn biến này rõ ràng là gây bất ổn về bản chất và sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đối với an ninh khu vực, ảnh hưởng đến sự ổn định toàn cầu”, Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố.

Moscow nói nỗ lực giành “ưu thế quân sự quyết định” của Mỹ và NATO sẽ “chẳng mang lại gì ngoài căng thẳng leo thang” và có thể “kích động một cuộc chạy đua vũ trang”.

Washington cáo buộc Moscow đe doạ hạt nhân trong nhiều tuyên bố của các quan chức Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ “sự toàn vẹn lãnh thổ” của mình.

Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tuần này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói thỏa thuận này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc trước chương trình vũ khí hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của Triều Tiên.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG