Đường dẫn truy cập

Ba người chết trong vụ nổ súng tại buổi lễ tốt nghiệp đại học ở Philippines


Điều tra viên cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng.
Điều tra viên cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng.

Ba người, bao gồm một cựu thị trưởng ở miền nam đầy biến động của Philippines, đã thiệt mạng và hai người khác bị thương hôm Chủ nhật trong một vụ xả súng tại một lễ tốt nghiệp đại học ở thủ đô, cảnh sát đưa tin.

Cảnh sát trưởng thành phố Quezon, Remus Medina, nói với các phóng viên rằng nghi phạm bị thương trong vụ đọ súng với một nhân viên an ninh trong khuôn viên trường, và đã bị chính quyền giam giữ và đang bị thẩm vấn.

Bà Rose Furigay, cựu thị trưởng của thành phố phía nam Lamitan, đã bị bắn khi chuẩn bị tham dự lễ tốt nghiệp của con gái mình tại trường luật Ateneo de Manila, ông Medina cho biết.

Nghi phạm, vốn không có người thân trong lễ tốt nghiệp, cũng là người có gốc gác ở thành phố Lamitan thuộc tỉnh Basilan, thành trì của Abu Sayyaf, một nhóm cực đoan ủng hộ Nhà nước Hồi giáo nổi tiếng với các vụ cướp và bắt cóc.

Hai người khác thương vong là một nhân viên an ninh trong khuôn viên trường và một nam giới chưa rõ danh tính, cảnh sát cho biết.

Ateneo đã hủy bỏ buổi lễ tốt nghiệp vì sự cố nổ súng.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG