Đường dẫn truy cập

EU sắp tung đòn mới nhắm vào lĩnh vực năng lượng và ngân hàng Nga


Các nước EU chưa đồng thuận về lệnh cấm vận dầu khí Nga vì EU dựa vào Nga trong 26% lượng dầu khí nhập khẩu của họ.
Các nước EU chưa đồng thuận về lệnh cấm vận dầu khí Nga vì EU dựa vào Nga trong 26% lượng dầu khí nhập khẩu của họ.

Liên hiệp châu Âu sẽ áp đặt thêm các trừng phạt mới lên Nga vì xâm lược Ukraine, nhắm mục tiêu ngành dầu khí của Nga, thêm các ngân hàng Nga, và những người chịu trách nhiệm trong việc tung tin sai lạc, nhà ngoại giao hàng đầu EU loan báo ngày 4/5.

“Chúng tôi đang làm việc trên gói chế tài thứ sáu nhắm loại thêm nhiều ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống SWIFT, liệt kê các nhân vật bóp méo thông tin và nhắm vào dầu khí nhập khẩu từ Nga,” ông Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, loan báo trên Twitter.

Vòng chế tài cuối cùng cũng có thể ảnh hưởng ngân hàng cho vay hàng đầu của Nga, Sberbank, các nhà ngoại giao cho hay và nói thêm rằng một số ngân hàng cũng đã bị loại ra khỏi hệ thống SWIFT.

Ông Borrell nói các biện pháp đề nghị sẽ được đưa ra trước 27 nước thành viên EU để chấp thuận.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/5 cảnh cáo phương Tây rằng ông sẽ chấm dứt xuất khẩu lẫn kết thúc các hợp đồng để đáp lại các chế tài của Mỹ và EU.

Các nước EU chưa đồng thuận về lệnh cấm vận dầu khí Nga vì EU dựa vào Nga trong 26% lượng dầu khí nhập khẩu của họ.

Hungary và Đức nằm trong nhóm ngần ngại không muốn đặt cấm vận dầu khí Nga vì lo rằng giá năng lượng tăng sẽ ảnh hưởng tới các nền kinh tế EU vốn đang vật lộn với lạm phát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG