Đường dẫn truy cập

Tên lửa bắn hạ máy bay Malaysia 'thuộc lữ đoàn Nga'


Một nhà điều tra Malaysia tại nơi máy bay bị bắn hạ năm 2014.
Một nhà điều tra Malaysia tại nơi máy bay bị bắn hạ năm 2014.

Các công tố viên điều tra vụ bắn hạ chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines trên vùng trời miền đông Ukraine năm 2014 cho biết đã xác định quả tên lửa xuất phát từ một đơn vị quân sự của Nga.

Chiếc máy bay dân dụng, với 298 hành khách trên khoang và 2/3 là công dân Hà Lan, đã rơi sau khi trúng một quả tên lửa Buk sản xuất ở Nga lúc đang bay trên lãnh thổ do các chiến binh ly khai thân Nga kiểm soát ở Ukraine ngày 17/7/2014. Tất cả phi hành đoàn và hành khách, trong đó có một gia đình người Việt, đã thiệt mạng.

Reuters dẫn lời ông Wilbert Paulissen, người đứng đầu đơn vị phòng chống tội phạm của cảnh sát quốc gia Hà Lan, nói hôm 24/5 rằng quả tên lửa đã được bắn đi từ bệ phóng trên chiếc xe thuộc Lữ đoàn Phòng không 53 của Nga.

“Đoàn xe chở tên lửa thuộc lực lượng vũ trang Nga”, ông Paulissen nói trong một cuộc họp báo.

Ba mẹ con người Việt thiệt mạng trong vụ bắn hạ máy bay Malaysia Airlines.
Ba mẹ con người Việt thiệt mạng trong vụ bắn hạ máy bay Malaysia Airlines.

Nga bấy lâu nay bác bỏ mọi liên hệ. Reuters đưa tin rằng Moscow chưa phản hồi ngay trước kết quả điều tra.

Tin cho hay, các nhà điều tra chưa sẵn sàng công bố danh sách các cá nhân liên quan cũng như ra quyết định truy tố.

Công tố viên trưởng của Hà Lan Fred Westerbeke được hãng tin Anh dẫn lời nói rằng việc các thành viên của Lữ đoàn 53 có trực tiếp tham gia bắn hạ chiếc máy bay hay không vẫn còn đang được điều tra.

Ông này cũng kêu gọi các nhân chứng, nhất là công chúng, giúp nhận dạng các thành viên nhóm vận hành hệ thống trên lửa bị nghi là thủ phạm.

Một nhóm điều tra chung từ Úc, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine đang thu thập bằng chứng hình sự để truy tố.

Tên lửa bắn hạ máy bay Malaysia 'thuộc lữ đoàn Nga'
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:53 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG