Thứ năm, 20/06/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Việt Nam xét xử nhà báo Hoàng Khương về tội ‘hối lộ’

Loạt bài phanh phui tham nhũng của nhà báo Hoàng Khương đăng trên báo Tuổi Trẻ hồi năm ngoái đã gây xôn xao dư luận về tình trạng tham nhũng lan tràn trong ngành công an Việt NamLoạt bài phanh phui tham nhũng của nhà báo Hoàng Khương đăng trên báo Tuổi Trẻ hồi năm ngoái đã gây xôn xao dư luận về tình trạng tham nhũng lan tràn trong ngành công an Việt Nam
x
Loạt bài phanh phui tham nhũng của nhà báo Hoàng Khương đăng trên báo Tuổi Trẻ hồi năm ngoái đã gây xôn xao dư luận về tình trạng tham nhũng lan tràn trong ngành công an Việt Nam
Loạt bài phanh phui tham nhũng của nhà báo Hoàng Khương đăng trên báo Tuổi Trẻ hồi năm ngoái đã gây xôn xao dư luận về tình trạng tham nhũng lan tràn trong ngành công an Việt Nam
CỠ CHỮ - +
Tòa án nhân dân TPHCM ngày 6/9 mở phiên xét xử sơ thẩm phóng viên Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ về tội danh đưa nhận hối lộ với cáo buộc rằng ký giả này đã đưa hối lộ cho công an để gài bẫy hầu thu thập thông tin cho loạt phóng sự điều tra về nạn tham nhũng trong ngành cảnh sát giao thông.

Tin AP trích tin tức trong nước cho hay ông Hoàng Khương đã hối lộ cho cảnh sát giao thông khoảng 710 đô la.

Loạt bài phanh phui tham nhũng của nhà báo Hoàng Khương đăng trên báo Tuổi Trẻ hồi năm ngoái đã gây xôn xao dư luận về tình trạng tham nhũng lan tràn trong ngành công an Việt Nam, dẫn tới vụ bắt giữ các viên chức công an tham nhũng có liên quan.

Tuy nhiên, chính tác giả cũng đã bị bắt sau đó không lâu, khiến công luận một lần nữa nghi ngại về tính khả tín của chiến dịch phòng chống tham nhũng của nhà nước.

Báo Tuổi Trẻ ngày 6/9 dẫn lời nhà báo Hoàng Khương nói với cơ quan điều tra rằng ông chỉ tác nghiệp, thực hiện trách nhiệm nhà báo của mình và không hề có lợi ích cá nhân trong việc đưa hối lộ cho công an.

Vụ bắt giữ nhà báo Hoàng Khương hồi tháng Giêng năm nay bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế, trong đó có Tổ chức Phóng viên Không biên giới ở Pháp, lên án.

Nếu bị tòa tuyên là có tội, ông Khương có thể bị phạt tới 13 năm tù giam.

Nguồn: AP, Breakingnews.ie, TTO
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Hiển từ: tphcm
20.09.2012 20:56
Phải phạt thật nặng Hoàng Khương thôi! nếu không phạt nặng làm gì bọn tham ô, tham nhũng..., mãi lộ còn đất sống! phạt thật nặng nhé

bởi: Thường dân từ: Việt Nam
16.09.2012 22:48
theo dõi vụ việc này tôi thấy buồn vì nhà báo Hoàng khương phải chịu mức án 04 năm tù. nhưng tôi vẫn tin và mong sao phiên tòa phúc thẩm sẽ công tâm hơn, thường dân như chúng tôi luôn tin tưởng, tôn trọng và dành tình cảm của mình cho những ai hiểu được và dám đấu tranh chống những khổ nạn mà người dân phải gánh chịu.

bởi: 3 lu bu
11.09.2012 18:44
HK co toi va den toi, thi thoi gian toi day HK se lam gi ? HK nen hoc lai luat phap VN di nhe ! lan toi nay HK se bi di tu lau hon nua day nhe !!!

bởi: Truong Khoa từ: Hoa Ky
11.09.2012 17:26
Noi den HOI LO xin hoi cac ban co CAN BO LANH DAO nao chua tung nhan HOI LO ,QUA BIEU .Cac ban chi nhin so la biet ,tu luong bong DEM SO voi tai san hien co thi ro. bai tru HOI LO ,THAM NHUNG cung chan kho .MA CUNG KHONG PHAI DE ,neu gioi LANH DAO BAO THU ,DOC TAI ,thi vo phuong .con gioi LANH DAO LO CHO DAN ,CHO NUOC thi phai CHAP NHAN .1 - phai dua LUAT PHAP len tren HET ,va trung tri tat ca nhung ai VI PHAM ke ca TONG THONG hay THU TUONG .2- PHAI CO it nhat 2 DANG (neu MOT DANG thi he thong THAM NHUNG day chuyen khong ai dam TO CAO cap tren.TU CHIA QUYEN LUC cho NHAU chan khac gi la BANG DANG) 3- LANH DAO PHAI DUNG TAI NANG CUA MINH de phan tich KINH TE ,GIAO DUC ,AN NINH ,QUAN SU ve MOI MAT de nguoi DAN TIN TUONG va phai DUOC DAN BAU LEN.

bởi: changhiu từ: saigonVN
10.09.2012 21:22
Chưa có nhà báo nào ngu như nhà báo nầy! 4 năm tù là quá nhẹ! Để kiếm cơm, không từ thủ đoạn nào kể cả "đưa hối lộ", dù tạo hiện trường thật nhưng tội thì vẫn là đưa hối lộ, có khi còn năng hơn, bởi vì tội "hủy hoại" người khác!
Trả lời

bởi: 3 lu bu
11.09.2012 18:50
@changhiu;saigonVN" Neu ma nha bao HK nay thong minh+khon lanh thi dau co hoi lo de ma vao tu ! HK=stupid guy.

bởi: Vô danh
10.09.2012 09:32
Chien si Hoang Khuong là mot nhà bao biet viet và biet noi su that,cac nhà bao o VN khong dang goi là nhà bao,ho la`nhung ke nhu nhuoc,so hai và thu loi khong duoc kinh trong trong gioi tri thuc trong và ngoài nuoc.
Trả lời

bởi: 3 lu bu
10.09.2012 21:00
Chien si Hoang Khuong cho nen nghe loi xui dai cua thien ha ma mang hoa vao than day nhe !!!

bởi: Thằng Nhà Nghèo ở Xứ Mỹ từ: USA
08.09.2012 19:29
Hoàng Khương rất là đáng ca ngợi; đáng lý phải được tuyên thưởng thì lại bị tuyên phạt 4 năm tù. Điều này không những làm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân anh Hoàng Khương mà con nghiêm trọng ảnh hưởng tới những người thân như bạn bè, vợ con, cha mẹ của nhà báo có phẫm giá cao quí này. Việc xét xữ theo luật rừng của đảng(tham nhũng) và nhà nước (coi giá trị đời sống người dân quá rẽ mạc) làm kéo theo giá trị của tất cả mọi người đang sống ở Việt Nam nếu như ai trong chúng ta cũng muốn bắt kịp một xã hội thật sự văn minh như Singapore, Nhật, Mỹ...Cho nên khi Thủ tướng, Chủ tịch nước hay Tổng bí thư đảng có dịp xuất hiện trước các nhân vật, các đại diện chính phủ của các quốc gia bạn thì ta thấy có điều gì quá chênh lệch như một bên thì quá sáng giá, một bên thì... thúi quá! Tham nhũng quả thật... là rất thúi!
Là con dân Việt, thôi thì phải chờ một ngày mai tươi sáng hơn. Còn muốn tránh cái xấu xa hôi thúi ấy thì hãy tìm cách tránh xa chúng: tìm một con đường để xin định cư ở một nước ngoài. Ở đâu cũng được miễn sao ở nơi ấy: được nhìn thấy quang cảnh đẹp hơn, và con người cũng thơm tho xinh đẹp hơn.
Viết bởi: Thằng Nhà Nghèo ở Xứ Mỹ.

bởi: Vô danh
07.09.2012 16:08
- Làm báo ở Việt Nam thật 'nguy hiểm'

- Nhân chuyện phóng viên Hoàng Khương bị tuyên án bốn năm tù, nhà phê bình, nhà báo Phạm Xuân Nguyên nói với BBC Việt Ngữ về những nguy hiểm khi làm phóng viên ở Việt Nam.

- Theo ông, “các phóng viên, nhà báo làm về mảng đó [tham nhũng] luôn luôn là mảng nguy hiểm.”
- Vì càng dấn sâu vào sự tham nhũng đó, vì quyền lợi của họ, họ sẽ không từ một thủ đoạn nào.
- “Mà nhà báo muốn tác nghiệp một các khách quan, tiếp cận được sự việc, phanh phui ra để pháp luật xử lý, để xã hội biết được, thì đôi khi họ cũng phải đổi bằng tính mạng.”

- Ông cũng lấy ví dụ về trường hợp hai nhà báo của VOV bị đánh khi đang thi hành nhiệm vụ dù đã trình thẻ nhà báo.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/09/120907_xuan_nguyen_interview.shtml


bởi: Harry Potter từ: Saigon
07.09.2012 09:28
Việt Nam có Ủy ban phòng chống "chống tham nhũng" mà thôi!

bởi: VTV từ: USA
07.09.2012 09:20
Qua vụ án Hoàng Khương nầy, mọi người mới sáng mắt thêm ra: tham nhũng là bản chất của chế độ CS rồi, thật sự ( không phải giả dối) chống tham nhũng đồng nghĩa với chống chế độ vậy.

bởi: Huỳnh Bá Hải từ: danlambaovn.blogspot.com
07.09.2012 08:06
Hoàng Khương bị tuyên 4 năm tù tại phiên sơ thẩm ngày 7.9.2012. Thêm một trận thua đau nữa của báo chí trước quyền lực công an tại Việt Nam. Không như các "trận" trước, "trận" này đau đớn hơn và gần như thua trắng. Lần này là sự trả thù của công an nhằm bịt miệng hoàn toàn những phóng viên, những cơ quan báo chí dám phanh phui tiêu cực của ngành công an.Dùi cui và còng số 8 đã thành công khi bịt miệng và uy hiếp báo chí. Nhưng rõ ràng càng ngày càng có nhiều nhà báo bất mãn với chế độ bạo quyền. Khi quyền lực công an bao trùm luật pháp thì hơn ai hết các phóng viên nội chính dù là người rất thân với an ninh như phóng viên Chi Mai cũng bất mãn với những phiên tòa rừng rú như phiên xử nhà báo Hoàng Khương.


bởi: Nhà Báo Lê Phương Dung.
07.09.2012 07:53
Cái giá 4 năm tù thật là nặng đối với Hoàng Khương, nhưng tôi thấy nao lòng và thấy tội quá khi trên tintuchangngay.org đăng " Ông nguyễn Văn Khai - Cha của nhà báo Hoàng Khương - không nói được nhiều, ông lê bước chân già nua khỏi bậc thềm toà án Nhân dân TP. HCM và nói " Bây giờ tôi chỉ còn biết chờ vào phiên phúc thẩm, hi vọng con tôi sẽ được giảm án". Cha của Nhà báo Hoàng Khương cũng bày tỏ mong mỏi Hoàng Khương sẽ được cho phép ra thăm Mẹ đang hấp hối ở Bệnh viện Nguyễn Trãi. Ông Khai cho biết đã từng nhờ luật sư Phan Trung Hoài xin cho Hoàng Khương ra thăm Mẹ nhưng chưa được. Nay án đã tuyên, ông không biết xin cấp nào để thực hiện mong muốn ấy ". Hết trích. Thật tội nghiệp cho gia đình. Rất mong các ban nghành hãy thấu hiểu tâm tư và nguyện vọng của người Cha, xin hãy giải quyết cho Hoàng Khương được gặp Mẹ mình lần cuối cùng, dù sao " nghĩa tử cũng là nghĩa tận ". Rất trân trọng

bởi: Vô danh
07.09.2012 06:29
Làm nhà báo mà có hành vi hối lộ là trật đường rầy rồi đấy dù chỉ là đùa mà thôi.Có muốn bắt được matúy thì tốt hơn hết nên nhập bọn cùng tổ chức mua bán matúy, Có muốn bắt tham nhũng cũng phải nhập bọn vào nhóm lợi ích cho thật chặt chẻ, phải tỏ ra trung thành tuyệt đối kể cả nếu phải thề hy sinh tính mạng để bảo vệ nhóm lợi ích. . .Hãy xem tầm cỡ Bầu Kiên,Trầm Bê Trầm Bò gì đó còn bị tó huống hồ gì chỉ là tiếng kêu trong sa mạc cở nhà báo thì làm sao đối diện được với Đảng ta đây ? Không thấy hầu hết những người yêu công lý thì đang bị công lý hành hạ đó sao .Đi tìm chân lý ở thiên đường Cọng Sản là mò kim đáy biển đấy bạn ạ .Dù sao cũng thán phục nơi bạn có tấm lòng ,vì cái đó không bao giờ mất được.

bởi: Hoang từ: Ha Noi
07.09.2012 05:13
Nếu xử nhà báo Hoàng Khương tội hối lộ thì các nhà chính trị, các nhà giáo dục, từ điển học Việt Nam nên định nghĩa lại từ "Hối lộ".

bởi: Vô danh
07.09.2012 03:56
Tất cả là do con sâu chúa ( 3 D) đang điều hành đất nước đầy sâu bọ. Một ngày nào đó, nhân dân sẽ lôi con sâu chúa ra trước công lý để trả lại sự thanh bình và trong sạch cho đất nước.l

bởi: Lạc Long Việt từ: VN
07.09.2012 00:27
Việc bắt và truy tố ký giả Hoàng Khương của lũ không CÓ nhân tính này thật trơ trẽn và trắng trợn, đây có phải là công lý hay của cái gọi là "Quyền" tố cáo, "Quyền" đấu tranh trước tệ nạn nhũng nhiễu.... trong nhà nước pháp qyền xhcn gì đó không, đây có phải là tự do ngôn luận, báo chí không.

Không! Không...... Đây là tôi phạm vì ông ký giả đã ngang nhiên phản ánh những sự mà bè lũ đảng không bao giờ mong muốn.

bởi: Dân đen từ: bùn lầy
06.09.2012 23:19
Phiên tòa là thông điệp của chính phủ gửi trực tiếp đến những người cầm bút.

bởi: rau diếp từ: mianma
06.09.2012 22:56
Chệ độ quan nhà ta chủ yếu sống phẻ nhờ THAM NHŨNG bất cứ thằng nào chống lại đều bị "bẻ cổ",đây là "một cai chết"được báo trước,

bởi: Nhân dân VN
06.09.2012 21:46
Lẽ công bằng thôi. Sống trên đất nước tham nhũng mà lại chống tham nhũng thì có khác nào phản động, chống đảng, chống chính phủ. Tố cáo tham nhũng thì có khác nào tố cáo chính quyền. Chửi tham nhũng khác nào chửi thẳng vào mặt thủ tướng.Những kẻ ngồi trên ghế quan tòa ấy liệu có còn biết xấu hổ không? Nhưng dẫu sao cũng xin cảm ơn nhà báo. Đất nước, nhân dân sẽ mãi nhớ ơn anh.

bởi: Nhà Báo Lê Phương Dung. từ: bbientap@yahoo.com
06.09.2012 21:37
Cái này gọi là " sinh nghề, tử nghiệp " trông gương của nguyên Nhà báo Hoàng Khương tôi tin rằng sẽ có các NB không dám viết bài và " tác nghiệp " kiểu Hoàng Khương nữa, và bản thân tôi thì cũng đành phải thế thôi, tôi cũng tự nhận mình là " hèn tiểu nhân " cho lành. Rất cảm ơn Voatiengviet.com đã cho đăng đàn comments của tôi. Trân trọng
Trả lời

bởi: Hùng từ: Sài Gòn, Việt Nam
07.09.2012 08:53
Ấy vậy mà VKSND TP.HCM đề nghị mức án 6-7 naưm tù cho nhà báo Hoàng Khương đấy, sau sụt còn 4 năm đấy. Phạm Thanh Bình của Vinashin do chính 3D tiến cử xơi cả vỏ thép tàu với số tiền bằng 1/4 đến 1/6 dự trữ quốc gia mà chỉ bị phạt 20 năm tù. Riêng TT N.T.Dũng thì bình an vô sự thậ chí còn được ca tụng là chỉ huy vụ án. Đúng là tếu. Làm gì có khái niệm Phạm Thanh Bình bị ra tòa mà không bị còng tay còn nhà báo Khương bị còng tay. Và chưa chắc gì nhà báo khương có tội. Chắc là nhà báo Khương chua vô Đảng, chưa học điều ranh 'Tư tưởng HCM, và Mác Leenin' vớ vẩn đó.
Trả lời

bởi: Vô danh
07.09.2012 07:53
Cha nhà báo Hoàng Khương cũng bày tỏ mong mỏi Hoàng Khương sẽ được cho phép ra thăm mẹ đang hấp hối ở bệnh viện Nguyễn Trãi. Ông Khai cho biết đã từng nhờ luật sư Phan Trung Hoài xin cho Hoàng Khương ra thăm mẹ nhưng chưa được. Nay án đã tuyên, ông không biết sẽ phải xin cấp nào để thực hiện mong muốn này. Đúng là CS VN. Xử như vậy sẽ chẳng qua là răn đe các tờ báo khác chớ có mà đụng vào lợi ích nhóm của bọn chúng.
Trả lời

bởi: Bạn đọc Tuổi Trẻ từ: Việt Nam
07.09.2012 06:54
Xử vụ Vinashin Phạm Thanh Bình tham ô cả vài tỷ U.S Dollar và ảnh hưởng đến cả gần 90 triệu dân VN mà Phạm Thanh Bình đâu bị còng tay khi ra tòa đâu, trong khi nhà báo tac nghiệp Hoàng Khương chỉ vượt qua ranh giới trắng đen chưa ai biết thì xử rất nhanh và còn bị còng tay nữa như vậy có bình đẳng không. Các vụ bổ nhiệm và điều hành kinh tế kiểu Tổng Cty đều do ông TT N.T.Dũng mà ra. Một người kém cỏi và gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế VN mà cứ trơ tráo ra đó. Dân nói nặng thì bị ghép vào tội mơ hồ "âm mưu diễn biến hòa bình, thế lực thù địch bên ngoài xúi giục". Đúng là vớ vẩn.
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
07.09.2012 04:42
Đúng là Nhà Báo Lê Phương Dung nói chí phải. Đôi khi tác nghiệp họ phải mạo hiểm và lách luật một tí thì mới điều tra chính xác và đưa kẻ hối lộ CA đó ra ánh sáng và mới có bằng chứng chứ. Tờ Tuổi Trẻ có cái dở thua tờ Thanh Niên là nhưng vụ bắt bầu Kiên hay bắt Dương Chí Dũng họ đăng lên diễn đàn còn mạnh và phẩn nộ hơn cả VOA và chẳng cần bớt xén từ gì. Còn tờ Tuổi Trẻ rất nhát gan khi bạn đọc phản hồi rất ít và có từ nào viết CHÍNH PHỦ hay THỦ TƯỚNG là bôi xóa đỏ khiến người đọc không thích. Tôi dạo này bỏ hẳn tờ Tuổi Trẻ đó vì đăng báo là để cho công chúng đọc chứ không phải nhóm người lợi ích đó.

bởi: cs la cai do toi từ: usa
06.09.2012 20:22
Chong tham nhung lam gi cho cs no bat di tu ,cu de no an cua nguoi dan cho da di ,khi nao nguoi dan doi kho ,chiu het noi ,thi tu dong mang dao di tim tui no ma doi lai thoi ,

bởi: Vô danh
06.09.2012 18:48
Đảng CSVN lại chơi trò “vừa đá bóng vừa thổi còi”
hay VỪA ĂN TRỘM VỪA LA LÀNG ?.

bởi: Dan Bac Lieu
06.09.2012 18:17
Cs keu nguoi dan chong tham nhung nhung lai bat ke chong tham nhung thay vi nguoi tham nhung: dung tin nhung gi cs noi, neu khong thi co ngay nhu nha bao Khuong !

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
06.09.2012 15:07
VN có câu: "Ngậm máu phun người", muốn làm dơ người ta mà mình bị dơ trước thành ra nhà báo Hoàng Khương bị tù là đáng tội. Bắt người ăn hối lộ mà chính ông ta đi hối lộ, ố ố, hãy xem kỷ lại "Ai tội hơn ai?". Yêu cầu phạt ông ta cuối xuống đánh đít 1 trăm hèo.
Trả lời

bởi: Vô danh
07.09.2012 16:47
Bản án 4 năm cho phóng viên về tội “bẫy” công an tham nhũng, bài trừ tệ nạn XH, ai cũng cảm thấy thật bất nhẫn, dã man. Nhưng bình tĩnh nhận định thì thấy rằng làm một người lương thiện “tích cực” trong chế độ CS vốn là một tội phạm rồi. Anh thấy chuyện trái tai gai mắt của XH, làm thơ ngâm nga với bạn bè ư? Chẳng cần tòa án, cứ lẳng lặng ngồi tù chẳng cần biết ngày ra. Viết bài, viết sách cổ vũ canh tân đất nước, 5,10, 15 năm tù gọn nhẹ. Ở đây người ký giả này còn cả gan gài “lá chắn trung kiên” của Đảng nữa thì quả là tội … trời không dung đất không tha (chứ nói chi là Đảng)

Đã hơn nửa thế kỷ đằng đẵng, sống hiền lành, ngay thật chỉ từ đói đến tù. Cha mẹ cũng không thể dạy con chính trực ngay thẳng, vì biết chúng sẽ không có đất sống trong một đất nước như thế. Những người không muốn sống trong dối trá và đàn áp, lớp vào tù, lớp chết, lớp bỏ đi… Những đứa trẻ đến trường học điều dối trá, những người thầy phải dậy điều dối trá. Và bây giờ người ta ngồi so sánh dân VN với dân Nhật? Những ngừoi VN có thể đem ra so sánh đã chết trong kháng cự, chết trong tù tội, và chết trong đói khát rồi. Đừng ngồi đó so sánh nữa.
Trả lời

bởi: "Cựu lính" từ: VietNam
07.09.2012 10:04
"Mấy thằng cướp có vũ trang" mặc áo vàng đang cười khẩy vì thắng thế. bạn Vietnammenyeu được chúng thuê thì phải!
Trả lời

bởi: Vô danh
07.09.2012 07:01
Tên vẹm ở Canada này biết cái gì ở VN mà "ngậm máu phun người dơ miệng minh". Hay là đồng bọn của mấy tên CA giao thông đó. Biết được thì nên nói, không biết được thì đừng mở miệng nói. Lo ở Canada mà an dưỡng tuổi già cùng con cháu đi.
Trả lời

bởi: Choi Chung Lon từ: S. Korea
06.09.2012 23:34
Đối với Vietnammenyeu từ Canada thì bất cứ cái gì đảng (chính quyền) làm cũng là đúng,là phải cả (đảng đã xử ai,thì người ấy phải...có tội !),ngay cả đảng lỡ...thả một phát trung tiện,Vietnammenyeu cũng...hít lấy hít để và kêu thơm ẩm ĩ ! Coi chừng chú có ngày hố to đấy !

bởi: Người có đuôi
06.09.2012 14:25
14 tên bành tổ đã nhận tiền của Tàu phù để được đấu thầu các dự án lớn. Và còn nhiều chuyện khác nữa.

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
06.09.2012 11:42
Tham nhủng, hối lộ là quốc sách của cộng sản.

bởi: XTNTS từ: Tha Hương
06.09.2012 11:32
Đó không phải là hối lộ mà phải nói là mua, còn ông Hoàng Khương cảnh sát giao thông thì đã bán đứng Đảng thì mới đúng.
Trả lời

bởi: Gần nhà
06.09.2012 13:55
Ông anh Tha Hương, đã đọc các bài báo trong /ngoài nước chưa mà phát còm như vậy? Hoàng Khương không phải là cảnh sát giao thông. Đọc những com trình độ còi thấy nản thật !!!!

bởi: Bình sọ não từ: hn
06.09.2012 11:29
Chống tham nhũng thì ai cũng ủng hộ.Có người rất nhiệt tâm với xã hội,tận tâm với nghề báo ,nhưng (lại nhưng) có kẻ dần xa rời mục tiêu ban đầu mà họ đã từng tận tâm, vì họ khó tránh khỏi cám dỗ đồng tiền và quyền lực.Khi đã thành công trong một số vụ việc,vô tình họ được vị nể thậm chí có kẻ nể sợ.Ở VN quả cũng có một số nhà báo(hại) chuyên đi tống tiền doanh nghiệp,đe dọa phanh phui tham nhũng hoặc những việc làm được cho là mờ ám .Đây chính là những con sâu nhãi nhép chuyên đi kiếm ăn "vặt" nhưng lại làm dư luận bức xúc.Hi vọng Hoàng Khương không phải hạng người này.Đúng là CSGT ở VN nổi tiếng chặn đường thổi vạ,thậm chí người dân ra đến đường là ngán ngẩm vì họ.Vô số CSGT vô tù hoặc bị sa thải.Hoàng Khương chống tham nhũng trong lĩnh vực này thật quá nhiều "đề tài" thỏa sức viết.Sao anh lại dây vào người nhà vi phạm luật giao thông để rồi lập lờ công tư?Có thể anh nghĩ đây là một chiến thắng kép,công tư vẹn cả đôi đường chăng?Anh thua vì non tay hay già tay?Việc gài bẫy kiểu này, BSN nghĩ chỉ có nước Mĩ sử dụng để chống khủng bố, hoặc phăng ra những vụ nghiêm trọng ,liên quan đến an ninh quốc gia , trong một phạm vi được luật cho phép hoặc những người có trách nhiệm cao nhất "gật đầu". BSN cũng đọc nhiều truyện trinh thám ta,tây,tầu, nhưng chưa thấy ai chống tham nhũng kiểu này,chắc Hoàng Khương là người mở đầu một trường phái mới và thật buồn là anh đã ngã ngựa.
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
06.09.2012 22:20
...và anh đã chết ngay từ loạt đạn đầu!Vì anh tham quá cho nên anh ăn"quả thâm"!Khổ!Thiếu gì chỗ kiếm ăn ,ai chả có"gót chân A-sin",doanh nghiệp nào chả có "chân giả"...mà lại giây vào mấy ông"trọng tài".Họ chẳng "gài"anh thì thôi,chứ sức mấy anh "gài"đc họ.Thôi,anh cứ coi như tai nạn nghề nghiệp đi!Anh có biện hộ là do"nghề nghiệp",thì với tội chứng rành rành ra đó,anh vào "kho" có gì là lạ!Luật pháp cũng đâu cho phép anh làm việc đó!
Trả lời

bởi: Sự thực từ: VN
10.09.2012 16:29
Các vị không thấy tay Khương nói lời cuối cùng khi kết thúc phiên tòa hả. Mắt anh ta đảo như rang đậu phộng, con người này không thật đâu. Thực ra anh ta chỉ là một người lấy danh nghĩa nhà báo đi ăn chặn lại của những kẻ ăn chặn mà thôi. Cái giới ăn chặn ở VN ngán tay nhà báo này lắm.
Trả lời

bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
07.09.2012 06:54
Hoàng Khương là nhà báo lề phải mà vẫn còn ngây thơ . . . Cụ. Tự anh muốn mó " Dái Ngựa " Thọc tay vào " Ổ Kiến Lửa " ( Đảng VC ) Là phải bị " Dập Bi " phù mình thế thôi. Ở Việt nam, Bạn có thể làm bất cứ điều gì từ : Ăn cướp, Hiếp dâm, Giết người, Buôn lậu, Tham nhũng . v . v . . . Bạn sẽ bị Pháp luật trừng trị, ( Bản án có sẳn ) nếu biết cách đi " Ngỏ sau " rồi cũng có ngày Bạn sẽ được tha. Nhưng nếu bạn đụng đến Chính trị, hoặc sờ gáy đến những đảng viên VC, cho dù là hạng Cắc ké, Tép riêu. Thì bạn hãy coi chừng di hại cho bản thân, với chính sách bao che của đảng VC, trắng cũng trở thành đen.

bởi: Vô danh
06.09.2012 11:24
Đến như tướng Quắc còn bị N Đ Mạnh tống vào trại giam khi phanh phui vụ pmu18 mà con rể lão ta là một mắt xích trong đường dây tham nhũng,thì Hoàng Khương chỉ là con tốt đen dù có được Tổng biên tập giao nhiệm vụ "gài bẫy"thì vẫn cứ bị tù,vì Khương không biết chọn chủ để "phò".Một thời hỗn loạn tương tàn.

bởi: VN sẽ đi tới đâu từ: Tp.HCM
06.09.2012 11:20
Thật là bất công nếu CSGT không có chung chi như vậy thì sợ gì, nhà báo có hối lộ cũng chẵn được gì, nhà báo HK viết bài đó thật hay và chính xác, tui đã bị CSGT trấn lột hết mấy lần và còn rất nhiều người khác nữa từ xe máy đến xe oto xe tải ..... ờ nước ta chỉ có dân nghèo chứ chẵn có người cán bộ nào nghèo hết. Liên xô theo chế độ XHCN nhưng mấy chục năm sau cũng phải sụp đỗ con VN thì .............

bởi: Nghịch lý XHCN từ: Chủ thuyết rác rưởi
06.09.2012 10:58
Những nhà Báo như Hoàng-Khương đã góp phần vào việc soi rọi, phô bày, và giải mã những nghịch lý trong Xã Hội Chủ Nghĩa. Chống tham nhũng là tội phạm đến công việc, quyền lực và lợi $ chính đáng của Đảng. Đảng độc nên đảng muốn làm thay nhà nước, làm thay quốc Hội, và làm thay nhân dân ... Ngay cả việc chống Trung-Cộng xâm lược trắng trợn, giết ngư dân như cơm bữa, khai thác tài nguyên biển đảo bằng hàng chục ngàn tàu đánh cá vét sạch Biển Đông. Đảng kiên quyết chống đối, đàn áp, và bỏ tù nhân dân VN biểu tình hơn là chống đối Trung-Cộng. Đảng đã xác định danh tính của chúng tất cả là lũ Lê Chiêu Thống và bọn Trần ích Tắc. Tố cáo, phanh phui những vụ việc vi phạm pháp luật của đảng công-an du-côn, cướp ngày, cướp có vũ khí thì bị kết tội chống phá đảng tham nhũng, âm mưu lật đổ chế độ bán nước. Đảng truất phế Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi ghế trưởng ban chống tham nhũng. Đảng vốn tham nhũng làm sao chống tham nhũng.

bởi: vodanh từ: lao
06.09.2012 10:52
có làm quan mới tham được của dân. hay dân móc tui được của quan. quan càng to tham cang nhiều. vậy nhà nước việt nam quan nào lơn nhất nhỉ? đùng là viêt nam. nói thì như rồng leo, làm thi như meo mủa...thế hệ tiêp theo chi có theo nhưng ông nhà giàu ai cho miêng ăn thi theo thôi. sông chế độ này lam dân đen chỉ biết kéo cày làm kiếp con trâu thôi. người dân hãy thay đổi lối sống theo tây là vừa.khổ thân cho nhưng người thật thà.( thật thà thẳng thắn thì thua thiệt)

bởi: Dế Mèn từ: VN
06.09.2012 10:35
Chuyện công an giao thông ăn tiền hối lộ của các lái xe tại VN là chuyện đã trở nên bình thường của một xã hội đã chìm ngập trong căn bệnh tham nhũng. Người dân nào cũng biết chuyện ăn hối lộ của công an GT; tài xế nào cũng biết cách đưa hối lộ, kể cả việc đóng hụi tháng cho các chốt CSGT.

Việc bắt và truy tố nhà báo HK là việc làm vụng dại, trơ trẻn; một cái tự tát vào mặt mình của nhà nước tham nhũng hiện nay.

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
06.09.2012 10:30
Chế độ CS VN hiện nay đã quá độ và sắp sụp đổ rồi nên mới xẩy ra sự bắt bớ đấy. Đó là điểm gở cho CS VN.

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
06.09.2012 10:28
Đúng là phóng viên Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ này dại thật. Chế độ CS VN này bị mục rữa từ lâu rồi. 3D hiện là trưởng ban phòng chống tham nhũng đấy. Ai muốn vào trại Z-3D thì cứ việc theo gương phóng viên Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ.

bởi: Durian từ: VN
06.09.2012 09:56
Nhà báo Trần Quang Thành , nhân chứng sống của Đảng và Chính Phủ kêu gọi đấu tranh chống tham nhũng bị bọn “ côn đồ “ tay sai của bè phái Đảng CS tạt Acid bị tàn phế nặng [ 81% , một mắt mù ,một mắt còn 1/10 ] cách đây 21 năm . Sự thật này đã bị chính quyền CS [ Chính Quyền Mafia CS ] bưng bít khá lâu thật là oan uổng cho một nhà báo chân chính . Công lao chống tham nhũng ,chống tiêu cực ,tệ nạn xã hội của Ông luôn được quần chúng ghi nhận , rất xứng danh là “ Người Của Dân Chúng “ lời nói của ông đáng giá ngàn vàng : [ ..đã là nhà báo chân chính thì đừng uốn cong ngòi bút , đừng để máy tính của mình nhiễm virus . Hãy là những nhà báo của dân , do dân và vì dân . Đừng là những nhà báo của Đảng ,do Đảng và vì Đảng .] hơn thế nữa [ người làm báo phải tự cứu lấy mình , tự bảo vệ mình thôi. Các cơ quan pháp luật họ không làm vì sự thật , vì bảo vệ công lý , mà họ làm vì cái khác …] .Xin lỗi bác “ cái khác “ ? Đây có phải là : Lợi ích của Tập Đoàn Tư Bản Đỏ ? Hay bè phái chính trị trong đảng thanh trừng lẫn nhau . Kẻ thân Tàu , người thân Nga ,để don đường cho thời kỳ Bắc Thuộc mới ? ..?..? Không làm phiền bác nữa kính bác sức khỏe ,tiếp tục vạch trần sự thật giúp kẻ hậu sinh .

bởi: Vô danh
06.09.2012 09:55
Luật pháp bất minh tham nhũng tràn lan.Cán bộ tham nhũng bị phát hiện tạm thời gánh tội bề trên sẽ bảo kê lo lót,chạy tội,án vài chục năm chỉ còn vài năm.Án tù chẳng qua là hình thức hạ nhiệt dư luận. Nặng như VINASHIN lỗ hơn 4,4 tỷ đô nếu truy cứu lây ai làm việc.Các CB,ĐVnên rút “kinh nghiệm”có ăn thì ăn cho dầy,ăn cho đồng chia cho đều,thu đủ bù chi tất lọt.Một nh\kỳ TT NG T DUNG +BCT ĐCSVN nợ ngân sách 32,5 tỷ đô. Thêm một nhiệm kỳ nữa nợ bao nhiêu ?Hết thuốc chữa !

bởi: Người Xa Xứ từ: Korea
06.09.2012 09:54
Đảng đã lập ra ban phòng chống tham nhũng rồi anh còn táy máy làm gì.Dám phanh phui công an hả? phen này tòa mà tuyên án anh có tội chắc anh mệt với mấy anh công an trại giam quá...không biết rồi có ai vào trại giam phanh phui dùm anh không???

bởi: Vô danh
06.09.2012 09:53
Vụ án Vinashin còn nhiều điều thiếu minh bạch , tổng giá trị thiệt hại trên 4,4 tỷ đô, nhưng chỉ truy cứu 09 bị cáo trên khoản thiệt hại 43 triệu đô [ tương đương vói 910,5 tỷ đồng ] chỉ là số lẻ, còn 4 tỷ đô nữa nằm ở đâu ? TS LĐ Doanh nói : [ Còn ai trách nhiệm nữa khg ,khi tình trạng quá nặng ?] .Thảm họa tham nhũng nở rộ có : Tập Đoàn Sông Đà sai phạm 10.676 tỷ đồng ; PetroVN sai phạm 18.000 tỷ đồng [có liên quan BT GTVT ĐL Thăng]; Vinalines gây thất thoát 80 triệu đô la [ tư 2009 – 2010 ] .Dựa theo thống` kê bộ tài chính gần nhất được công khai vào 08 năm 2012 thì Nợ TĐ Diện Lực [ EVN ] đã vượt quá 12,5 tỷ đôla trong năm 2010 . TĐ Xây Dựng Sông Đà dã báo cáo khoản nợ gấp chín lần vốn chủ sở hữu trong cùng năm …… Các TĐDNNN hoạt động ở các ngành giáo dục ,y tế ,kinh tế , văn hóa xã hội đến quốc phòng thanh tra rờ đâu là hũ mắm khui ra ở đó .Còn chỗ nào sạch sẽ không ? . !. !

bởi: Vô danh
06.09.2012 09:52
Nhà rột từ nóc,thượng bất chính hạ tất loạn.Tham nhũng trở thành hệ thống.Nếu một ai biết chống đối,khui ra đều bị chụp mũ số 79 , 88 hay 258{made in BLHS} bị buộc thôi học,nghỉ việc,phạt tiền,bị khủng bố bỏ tù,bắt cóc ,câu lưu khg xét xử,bịt miêng đạp mặt,đày viễn xứ.Khi bị giam,bị tra khảo,nếu chết thi coi là bị bịnh hay tự tử,hỏa thiêu gấp miễn xét nghiệm .Còn ai XD ĐẢNG,CP !Như {TSL CHHV, BloggerĐC, SV NG T THÀNH, NB H KHƯƠNG,TR M ĐỨC,TRẦN QUANG THÀNH ..v..v.!.},?

bởi: Thang từ: cau dien ha noi
06.09.2012 09:50
khong co lua lam sao co khoi,muon bit mieng nguoi to tham nhung nen moi bat,chong doi lam sao dc voi nguoi nha nuoc ma lai co quyen. nhan dan cha co tieng noi dau. hoi lo con day,du cac nganh ban,dan co noi ra thi ho cung bit mieng duoc ngay,do cho du thu toi la hoi lo,roi vu oan,ho tu di dieu tra chu dan co dieu tra duoc gi dau

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
06.09.2012 09:42
Hối lộ để câu hối lộ. Quan trọng là , theo Lê-nin “Ai thắng ai?” thì mới ca ngợi hoặc dìm cho không ngóc đầu nổi. Chiến công phản công của anh minh rất anh minh hồ.

bởi: Vô danh
06.09.2012 09:40
Công an cài xã hội đen vào những nơi có dân chúng phản đối, biểu tình, cưỡng chế đất đai của dân được thì Hoàng Khương cũng dùng người cài bẫy công an được, nhà nước làm sao thì dân mới học cách làm vậy chứ, HK làm theo khẩu hiệu "Nhà nước và nhân dân cùng làm" mà. Cũng cá mè một lứa thôi mà còn bắt ai nữa.
Trả lời

bởi: Bạn đọc từ: Việt nam
07.09.2012 05:14
Tôi đã chịu khó đọc hết các bình luận của mọi người tuyệt nhiên không thấy ai bênh vực CSGT, không ai nói tốt về Đảng và Nhà nước, thật buồn.
Trả lời

bởi: để kiếm ăn không nói tên từ: viet nam
20.09.2012 09:26
buồn nhờ sao thế nhờ!!! chắc là tại "bọn phản động" nó Gần Dân hơn hay sao ý