Đường dẫn truy cập

Đô đốc Mỹ cảnh báo đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên


Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ
Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ
Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear, đã cảnh báo Bắc Triều Tiên nếu có thêm bất kỳ vụ thử hạt nhân nào, họ sẽ càng bị cô lập thêm và tạo ra một đe dọa cho an ninh khu vực.

Phát biểu từ Hawaii qua một kênh liên kết với các nhà báo và học giả từ khắp nơi trong khu vực, Đô đốc Locklear nói rằng các tuyên bố mới đây của Bắc Triều Tiên cho thấy nước này đang có khả năng đưa ra một vụ thử hạt nhân khác và điều này sẽ là một hành vi vi phạm đáng kể các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc:

"Những hành động khiêu khích mà chúng ta đã thấy trong quá khứ sẽ chỉ làm tăng sự cô lập của Bình Nhưỡng, và nếu họ cứ tiếp tục tập trung vào chương trình hạt nhân và chương trình tên lửa thì không thể giúp ích bất cứ điều gì cho người dân Bắc Triều Tiên, mà tôi hiểu là đang rất cần sự giúp đỡ."

Một số quan chức ở Seoul và Washington nói rằng một vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể sắp xảy ra, khiến Hàn Quốc phải đưa ra những cảnh báo cứng rắn với Bình Nhưỡng, nói rằng hành động của Bình Nhưỡng có nguy cơ dẫn đến "những hậu quả rất nghiêm trọng" nếu tiến hành.

Đô đốc Locklear cũng kêu gọi các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương nghĩ ra cách chung sống trong một môi trường an toàn và thịnh vượng.

Ông nói thêm rằng bộ quy tắc ứng xử COC rất nhiều người nói đến để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông là một công cụ rất tốt, hướng tới việc giúp các nước đối phó với những mâu thuẫn tranh chấp:

"Chúng tôi đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để bảo đảm một môi trường an ninh, để làm thế nào chúng ta không có một tính toán sai lầm ,dẫn đến hướng mà chúng ta không muốn.”

Đô đốc Locklear cũng kêu gọi các nước gác lại những khác biệt giữa họ và hãy bắt tay hợp tác trong các vấn đề quan tâm chung, bao gồm chống khủng bố, chống hải tặc, ứng phó thiên tai và bảo vệ các tuyến đường biển.

10 quốc gia thành viên của ASEAN đã không đạt được thỏa thuận cho một khung sườn làm việc để giải quyết tranh chấp Biển Đông.

Các thành viên của ASEAN đã chia rẽ giữa cách giải quyết song phương đề nghị bởi Trung Quốc hoặc cách giải quyết đa phương với cả tập thể ASEAN, như yêu cầu của Việt Nam và Philippines.

VOA Express

XS
SM
MD
LG