Đường dẫn truy cập

Quốc hội Mỹ dự kiến thông qua vụ mua bán vũ khí với Ả Rập Saudi


Quốc hội Mỹ dự kiến thông qua vụ mua bán vũ khí với Ả Rập Saudi
Quốc hội Mỹ dự kiến thông qua vụ mua bán vũ khí với Ả Rập Saudi

Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến sẽ thông qua một thỏa thuận bán vũ khí trị giá 60 tỷ đôla cho Ả rập Saudi.

Chính quyền của Tổng thống Obama đã thông báo cho Quốc hội về thỏa thuận được coi là lớn nhất từ trước tới nay hồi tháng trước.

Như vậy là các nhà lập pháp có 30 ngày để ngăn chặn hoặc sửa đổi thỏa thuận vốn sẽ hết hạn định vào đêm nay.

Chưa có một phản đối chính thức nào được nêu ra. Nhưng hồi đầu tháng này, một nhóm lưỡng đảng gồm gần 200 thành viên quốc hội đã ký một thư ngỏ gửi Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Ngoại trưởng Hillary Clinton, đặt các câu hỏi và yêu cầu được đảm bảo rằng vũ khí đó sẽ không được dùng để chống lại đồng minh Israel.

Các giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vụ mua bán dự kiến sẽ thực hiện trong vòng từ 15 tới 20 năm nữa.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng kêu gọi Ả rập Saudi nhận máy bay chiến đấu F-15 mới và nâng cấp 70 máy bay đã qua sử dụng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG