Đường dẫn truy cập

Thủ đô Tunisia vẫn còn căng thẳng


Chủ tịch Quốc hội Tunisia Fouad Mebazza đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời hôm 15 tháng 1, 2011
Chủ tịch Quốc hội Tunisia Fouad Mebazza đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời hôm 15 tháng 1, 2011

Thành phố Tunis vẫn còn căng thẳng vào lúc Chủ tịch Quốc hội tạm thời nắm quyền lãnh đạo.

Có tin nói rằng đã xảy ra nhiều vụ giao tranh lẻ tẻ trong ngày thứ Bảy, trong lúc cảnh sát và xe tăng quân đội đi tuần tra. Đường phố vẫn còn rác rưới do các vụ bạo loạn và hôi của từ những ngày trước để lại.

Chủ tịch Quốc hội Fouad Mebazza đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, sau khi Tổng thống El Abdine Ben Ali bỏ trốn sang A-rập Saudi.

Ông Mebazza đã yêu cầu Thủ tướng lập một chính phủ đoàn kết. Theo Hiến pháp ông Mebazza có 60 ngày để tổ chức bầu cử tổng thống.

Liên hiệp châu Phi đã công nhận ông Mebazza và tại Pháp, nước cai trị Tunisia trước đây, Tổng thống Nicolas Sarkozy hứa giúp tiến trình dân chủ của Tunisia.

Một đám cháy xảy ra tại nhà tù ở Monastir, phía Nam thủ đô Tunis, làm 42 người chết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG