Đường dẫn truy cập

Quốc hội Iraq sẽ họp vào thứ Hai tới


Lãnh tụ phe Iraqiya, Ayad Allawi
Lãnh tụ phe Iraqiya, Ayad Allawi

Quyền chủ tịch Quốc hội Iraq cho biết các đại biểu sẽ họp vào thứ hai tới đây để bầu chủ tịch mới nhằm phá vỡ vụ bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng nay.

Trong thông cáo công bố hôm nay, ông Fuad Massum cho biết các nhà lập pháp cũng sẽ bầu ra hai vị phó chủ tịch.

Tháng trước Tối cao Pháp viện Iraq ra lệnh cho quốc hội mở lại các phiên họp và chọn một nhà lãnh đạo mới.

Liên minh Iraqiya do phe Sunni hậu thuẫn chiếm được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3 nhưng không giành được thế đa số dứt khoát.

Vụ tranh giành quyền lực giữa các chính khách của các phe Shia, Sunni và người Kurd khiến cho việc thành lập tân chính phủ bị trở ngại.

Một nhật báo lớn ở Anh cho hay lãnh tụ phe Iraqiya, ông Ayad Allawi, sắp sửa bác bỏ những nỗ lực nhằm thành lập một chính phủ chia quyền.

Tờ Guardian trích lời ông Allawi cho biết ông thừa nhận rằng việc nắm giữ một vai trò đối lập trong chính phủ Iraq là một trong các lựa chọn của đảng ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG