Đường dẫn truy cập

Iran: 2 người Mỹ sắp được phóng thích


Ba nhà thể thao đi bộ người Mỹ bị Iran bắt: Josh Fattal cô Sarah Shourd, và Shane Bauer. Cô Shourd đã được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân 500.000 ngàn đô la và đã trở về Hoa Kỳ
Ba nhà thể thao đi bộ người Mỹ bị Iran bắt: Josh Fattal cô Sarah Shourd, và Shane Bauer. Cô Shourd đã được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân 500.000 ngàn đô la và đã trở về Hoa Kỳ

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đoan quyết rằng hai người Mỹ đi bộ thể thao đường trường bị Iran giam giữ sẽ được trả tự do trong nay mai, mặc dù là có chậm trễ trong thủ tục tư pháp.

Đài truyền hình ABC của Hoa Kỳ trích dẫn lời ông Ahmadinejad nói là trước đây ông đã hứa là hai anh Shane Bauer và Josh Fattal sẽ được phóng thích “trong vài ngày tới” và ông vẫn giữ nguyên những lời lẽ đó.

Ông đưa ra nhận định này khi đến New York tham dự một cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Tuần trước, ông Ahmadinejad nói rằng hai người này sẽ được trả tự do trong nay mai. Tuy nhiên ngành tư pháp Iran nói các điều khoản để cho hai người này đóng tiền thế chân vẫn còn đang được duyệt xét.

Sáng thứ Ba, một luật sư của hai người này cho biết ông vẫn còn đang chờ để thẩm phán thứ nhì trở lại làm việc. Phải cần đến thẩm phần thứ nhì để ký lệnh phóng thích.

Luật sư Masoud Shafiei cho biết trước đây ông đã hy vọng hoàn tất giấy tờ cho việc đóng tiền thế chân 1 triệu đô la nhưng thẩm phán thứ nhì nghỉ phép chưa trở lại làm việc.

Vào tháng Tám, Teheran đã kết án hai anh Bauer và Fattal 8 năm tù vì tội do thám, nói rằng hai người này đã băng qua biên giới bất hợp pháp từ Iraq vào Iran.

Hai người này bị bắt năm 2009 cùng với một người Mỹ thứ ba, cô Sarah Shourd. Năm ngoái cô đã được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân 500.000 ngàn đô la và đã trở về Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG