Đường dẫn truy cập

Campuchia yêu cầu Việt Nam ngưng ‘xâm phạm chủ quyền’


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam và người đồng nhiệm phía Campuchia Hun Sen khánh thành cột mốc biên giới số 314 kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước hồi tháng 6/2012.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam và người đồng nhiệm phía Campuchia Hun Sen khánh thành cột mốc biên giới số 314 kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước hồi tháng 6/2012.

Campuchia một lần nữa công khai kêu gọi Việt Nam ngưng các hoạt động mà PhnomPhenh xem là 'xâm phạm lãnh thổ Campuchia'.

Tờ PhnomPenh Post ngày 18/6 dẫn công hàm của Bộ Ngoại giao Campuchia gửi đại sứ quán Việt Nam yêu cầu Hà Nội ngưng xây dựng một đồn quân sự đang thi công dọc biên giới tại huyện Koh Thom, tỉnh Kandal.

Công hàm lần này cũng nhắc tới các yêu cầu tương tự trước đó bao gồm công hàm đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới Hỗn hợp ở Hà Nội hồi tháng tư và một công hàm đề ngày 8/6.

Công hàm mới nêu rõ chính quyền tỉnh Kandal đã chuyển tải yêu cầu tương tự tới giới chức tỉnh An Giang hôm 21/4 và 9/6.

Theo Tân Hoa Xã, Campuchia hôm chủ nhật đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam ‘tôn trọng đường biên giới’ sau khi phát hiện 7, 8 ao hồ do phía Việt Nam đào sâu bên trong lãnh thổ Đông Bắc Campuchia thuộc tỉnh Ratanakiri.

Phe đối lập Campuchia hôm qua đề nghị đưa các khiếu nại về xâm phạm biên giới ra trước một định chế quốc tế.

Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia kêu gọi ngừng công tác cắm cột mốc biên giới với Việt Nam cho tới sau cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2018.

Campuchia có đường biên giới với Việt Nam trải dài 1.270 cây số về hướng Đông. Cho tới nay, 80% công tác cắm mốc biên giới giữa hai nước đã được hoàn tất.

Nguồn: PhnomPenh Post, Xinhua.

Truyền hình vệ tinh VOA 18/06/2015
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG