Vận động viên hai miền Triều Tiên ở Olympic

Vận động viên Hàn Quốc Choi Byungchul, giành huy chương đồng môn kiếm liễu nội dung cá nhân, vẫy chào khán giả trong buổi lễ trao huy chương, 31 tháng 7, 2012. (AP Photo/Andrew Medichini)

Vận động viên Hàn Quốc Jo Hyo-bi (giữa) bị 2 vận động viên Na Uy, Karoline Dyhre (trái) và Lynn-Kristin Koren (phải) kèm sát trong trận đấu bóng ném nữ sơ khởi, 1 tháng 8, 2012. (AP Photo

Vận động viên Hàn Quốc Ryu Eun-hee (giữa) phát bóng giữa 2 vận động viên Na Uy, Goril Snorroeggen (phải) và Lynn-Kristin Koren (trái) trong trận đấu bóng ném nữ vòng loại, 1 tháng

Vận động viên Bắc Triều Tiên Kim Kum Sok tranh tài ở môn cử tạ nam hạng cân 69 kg, 31 tháng 7, 2012. (AP Photo/Mike Groll)

Một cổ động viên Bắc Triều Tiên vẫy cờ trước trận đấu bóng đá nữ bảng G với đội Mỹ tại sân vận động Old Trafford ở Manchester, 31 tháng 7, 2012. (AP Photo/Jon Super)

Vận động viên Nhật Bản Masashi Nishiyama (trái) và vận động viên Hàn Quốc Song Dae-Nam kết thúc cuộc tranh tài môn judo nam ở hạng cân 90 kg, 1 tháng 8, 2012. (AP Photo/Paul Sancya)

Cung thủ Oh Jin-Hyek của Hàn Quốc thi đấu ở nội dung cá nhân trong một trận đấu vòng loại, 1 tháng 8, 2012. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Cặp vận động viên Hàn Quốc Chung Jae-sung (phải) và Lee Yong-dae (trái) thi đấu ở nội dung cầu lông đôi nam với cặp vận động viên Malaysia Koo Kien Keat (không có trong ảnh) và Tan Boon Heon