TT Sri Lanka cam kết theo đuổi chính sách hòa giải dân tộc

Tổng Thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cam kết theo đuổi chính sách hòa giải dân tộc.

Tổng Thống Sri Lanka Maithripala Sirisena hôm thứ Tư cam kết theo đuổi chính sách hòa giải dân tộc tại một đất nước vẫn bị chia rẽ vì cuộc nội chiến kéo dài cả thập niên, chỉ chấm dứt cách đây gần 6 năm.

Ông lên tiếng tại thủ đô Colombo vào ngày lễ độc lập vinh danh những người bị giết trong cuộc chiến kéo dài 26 năm, trong đó các lực lượng chính phủ đã chiến đấu chống lại phe nổi dậy tìm cách thiết lập một nước độc lập cho người Tamil thiểu số ở Sri Lanka.

Ông Sirisena nói: “Thách thức lớn nhất hôm nay là đoàn kết nhân tâm của nhân dân miền bắc với nhân dân miền nam qua một tiến trình hoà hợp hoà giải.”

Tổng Thống Sirisena được bầu lên vào tháng trước, đánh bại cựu Tổng Thống Mahinda Rajapaksa.

Chính quyền của ông Rajapaksa bác bỏ một cuộc điều tra quốc tế về những cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột này.

Binh sĩ chính phủ Sri Lanka đã giết gần 40.000 thường dân Tamil trong chiến dịch quân sự đã kết thúc cuộc chiến vào năm 2009, theo một phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc nói số tử vong tổng cộng của cuộc chiến đó có thể lên tới 100,000 người.