Đường dẫn truy cập

Các Bộ trưởng Tài chính châu Âu họp tại Brussels


Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble kêu gọi các nước châu Âu cần làm tốt hơn để quản lý tài chính và nợ nần.

Lời kêu gọi hôm thứ Hai được đưa ra hôm thứ Hai giữa lúc cuộc khủng hoảng nợ nần châu Âu làm đồng euro xuống giá ở mức thấp nhất từ 4 năm qua, ảnh hưởng xấu lây cho giá chứng khoán tại Hoa Kỳ và châu Á hôm thứ Hai.

Lời kêu gọi cũng được đưa ra trong lúc các bộ trưởng tài chính họp tại Bruxelles để thảo luận các vấn đề chính trị và tài chính.

Giá chứng khoán khắp thế giới vẫn giao động hôm thứ Hai dù các nước châu Âu đã huy động được gói cứu nguy 1.000 tỉ đôla để giúp các nước đang mắc nợ và các nước này đang cắt giảm chi tiêu để giảm nợ.

Hôm Chủ nhật, các giới chức của châu Âu nói rằng gói cứu nguy đó không đủ giải quyết các khó khăn của các nước sử dụng đồng euro, mà chỉ “mua thêm thời gian” để tìm thêm các biện pháp khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG